Huyện đầu tiên hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo Nghị quyết 42 

30/04/2020 17:26

321 người có công, người hưởng bảo trợ xã hội và 85 hộ nghèo và hộ cận nghèo khó khăn do dịch Covid-19 ở huyện Tứ Kỳ đã được nhận trợ cấp.


Xã Ngọc Kỳ (Tứ Kỳ) chi trả hỗ trợ cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo và bảo trợ xã hội theo Nghị quyết 42 của Chính phủ

Ngày 30.4, huyện Tứ Kỳ chi trả cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại 2 xã Ngọc Kỳ và Tân Kỳ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ. 

Xã Tân Kỳ chi trả hỗ trợ 3 tháng cho 173 người có công với cách mạng đang hưởng chính sách ưu đãi hằng tháng với mức 500.000 đồng/người/ tháng (các đối tượng khác sẽ được chi trả sau). Xã Ngọc Kỳ chi trả hỗ trợ 3 tháng cho 148 người hưởng bảo trợ xã hội với mức 500.000 đồng/người/tháng; 85 hộ nghèo và hộ cận nghèo với mức hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Tổng kinh phí hỗ trợ là 630 triệu đồng. 

Việc chi trả diễn ra thuận lợi, nhanh gọn, có sự phối hợp chặt chẽ của cán bộ, chuyên viên Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện với công chức văn hoá - xã hội xã và trao tận tay tới người thụ hưởng. 

Tứ Kỳ là huyện đầu tiên trong tỉnh thực hiện hỗ trợ cho người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Thời gian tới, các huyện, thị xã, thành phố còn lại thực hiện hỗ trợ cho các nhóm đối tượng này xong trước ngày 15.5. 

THẢO NGUYỄN

(0) Bình luận
Huyện đầu tiên hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo Nghị quyết 42