Hợp nhất 4 đơn vị thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

27/11/2019 15:54

sở Lao động, Thương binh và Xã hội công bố quyết định hợp nhất Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Dương và Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Dương thành Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định hợp nhất cho cán bộ lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương

Sáng 27.11, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) công bố quyết định hợp nhất Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Dương và Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Dương thành Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương.

Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc hợp nhất 2 trung tâm nhằm bảo đảm tinh gọn tổ chức bộ máy, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, triển khai có hiệu quả công tác trợ giúp xã hội. Do trung tâm có 2 địa điểm cách xa nhau (ở TP Chí Linh và TP Hải Dương) nên đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở LĐTBXH cùng các sở, ngành liên quan sớm tham mưu, quyết định xây dựng trụ sở mới để trung tâm hoạt động thuận lợi. Lãnh đạo trung tâm khắc phục khó khăn, phân công nhiệm vụ phù hợp cho tập thể cán bộ, nhân viên của đơn vị...

Theo quyết định của UBND tỉnh, việc hợp nhất có hiệu lực từ ngày 16.10.2019. Sau khi hợp nhất, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương (trụ sở chính ở đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương) có tổng số hơn 210 cán bộ, nhân viên. Đơn bị nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy văn hóa, dạy nghề cho hơn 600 trẻ em mồ côi, khuyết tật, người già cô đơn, người tâm thần... 


Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tặng hoa chúc mừng Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương

* Trước đó, ngày 26.11, Sở LĐTBXH công bố quyết định hợp nhất Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương, Trung tâm Tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh Hải Dương thành Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương (phường Cộng Hòa, TP Chí Linh). Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương có chức năng tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện; tiếp nhận người sử dụng, nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định; điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện...

Sau khi hợp nhất, cơ sở có tổng số gần 200 cán bộ, nhân viên với hơn 500 học viên đang điều trị cai nghiện. 

THANH NGA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hợp nhất 4 đơn vị thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội