Hơn 700 hộ ở Ninh Giang, Cẩm Giàng thoát nghèo nhờ sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ các cấp

16/09/2021 21:20

Thông qua các hình thức giúp đỡ khác nhau, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ninh Giang, Cẩm Giàng đã giúp đỡ nhiều hộ hội viên khó khăn thoát nghèo.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Cẩm Giàng nhiệm kỳ 2021-2026

5 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ cấp huyện, cấp xã huyện Ninh Giang tiếp tục thực hiện chương trình ủy thác với các ngân hàng, quỹ, khai thác từ các chương trình, dự án, huy động tiết kiệm của phụ nữ, nâng số vốn do phụ nữ quản lý là hơn 235,7 tỷ đồng, tăng hơn 73 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, cho 5.654 hộ phụ nữ vay phát triển kinh tế, nuôi con đi học, xây dựng công trình nước sạch, công trình vệ sinh.

Trong 5 năm, các cấp hội phụ nữ cũng giúp phụ nữ nghèo với nhiều hình thức như cho vay không lấy lãi, lãi suất thấp, bán vật tư nông nghiệp trả chậm, giúp ngày công lao động... 1.400 phụ nữ có kinh tế khá giúp 2.230 phụ nữ khó khăn với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng và 350 ngày công. Qua các hình thức giúp đỡ, toàn huyện có 500 hộ thoát nghèo.

* Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Cẩm Giàng đã tín chấp với một số ngân hàng, Tổ chức Tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình thương (TYM) chi nhánh Hải Dương cho gần 4.000 hội viên vay trên 180 tỷ đồng phát triển kinh tế gia đình.

Hội vận động hội viên tham gia các loại hình tiết kiệm như gom vốn cho vay luân chuyển, tiết kiệm qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ TYM với 475 tổ, số vốn 30,8 tỷ đồng. Từ số tiền tiết kiệm này, các tổ đã cho 1.754 lượt hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế.

Các cấp hội cũng giúp trên 1.000 lượt phụ nữ gặp khó khăn bằng nhiều hình thức, từ đó, giúp 376 hộ giảm bớt khó khăn, 227 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 2,39% (năm 2016) xuống còn 1,39% (năm 2020). 

PV

(0) Bình luận
Hơn 700 hộ ở Ninh Giang, Cẩm Giàng thoát nghèo nhờ sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ các cấp