Hơn 6,3 tỷ đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lộc

19/01/2019 08:05

Các cấp Hội Chữ thập đỏ trong huyện đã trao tặng hơn 24.500 suất quà, cấp 9 con bò sinh sản, khám chữa bệnh cho 1.500 lượt người có hoàn cảnh khó khăn trong huyện.

Ông Nguyễn Văn Huân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Gia Lộc trao giấy khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018

Sáng 18.1, Hội Chữ thập đỏ huyện Gia Lộc tổng kết cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" giai đoạn 2008-2018 và công tác hội, phong trào nhân đạo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Từ năm 2008-2018, huyện Gia Lộc đã lập được 478 địa chỉ nhân đạo cần trợ giúp, trong đó đã hỗ trợ được 335 địa chỉ, đạt 70%. Các cấp hội trong huyện đã vận động được trên 6,3 tỷ đồng, trao tặng hơn 24.500 suất quà, cấp 9 con bò sinh sản, khám chữa bệnh cho 1.500 lượt người có hoàn cảnh khó khăn trong huyện. Các cấp hội đã vận động được nhiều đơn vị chung tay chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Gia Lộc, Phòng khám Đa khoa Thiện Đức, Xí nghiệp Khai thác Công trình thủy lợi huyện Gia Lộc...

Năm 2018, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong huyện Gia Lộc đã huy động hơn 1,2 tỷ đồng từ các nguồn để trao tặng trên 3.000 suất quà, 50 xe lăn, 2 con bò sinh sản... cho các đối tượng khó khăn trong huyện. Các cấp hội đã phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị gần 250 triệu đồng. Toàn huyện thu nhận 761 đơn vị máu, vượt 33% kế hoạch đề ra...

Nhân dịp này, 410 tập thể, cá nhân của huyện được khen thưởng và tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nhân đạo" do có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2008-2018 và năm 2018.

VIỆT QUỲNH

(0) Bình luận
Hơn 6,3 tỷ đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lộc