Hội Phụ nữ huyện Thanh Miện tổ chức đại hội điểm

06/07/2021 16:56

Trong 2 ngày 5-6.7, Hội Phụ nữ huyện Thanh Miện tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đại hội điểm cấp huyện của tỉnh.


Đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các đồng chí: Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tới dự

Nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ huyện Thanh Miện đã ra sức thi đua lao động, sản xuất, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện. Hội phối hợp tổ chức 6 lớp tập huấn về kinh doanh cho trên 200 phụ nữ có nhu cầu xây dựng ý tưởng kinh doanh, từ đó hội viên tham gia Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo” đã giành 1 giải nhất toàn quốc; 1 giải nhì, 1 giải khuyến khích cấp tỉnh; giúp đỡ 28 phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế.


Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Các cấp hội trong huyện đã vận động 2.850 phụ nữ có kinh tế khá giúp đỡ 1.755 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng. Toàn huyện có 1.378 phụ nữ nghèo được giúp đỡ, trong đó 220 hộ thoát nghèo, vượt chỉ tiêu đề ra hằng năm. Các cơ sở hội đã giúp thêm 425 hộ đạt 8 tiêu chí gia đình “5 không 3 sạch”. Các cấp hội đảm nhận 65 km đường hoa, tổ chức tuyên truyền 34 buổi về phòng chống rác thải nhựa, thu hút hơn 5.100 người tham gia.

Nhiệm kỳ 2021-2026, hội phấn đấu hằng năm có 90% số hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo được trợ giúp bằng nhiều hình thức, nâng cao năng lực cho 30 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh. Mỗi cơ sở hội vận động, hỗ trợ ít nhất 5 hộ đạt tiêu chí “5 không 3 sạch”. 90% số phụ nữ và trẻ em gái từng bị bạo lực gia đình có nhu cầu được trợ giúp, 80% số phụ nữ khuyết tật được hỗ trợ bằng các hình thức khác nhau…


Gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện, thu hút đông đảo đại biểu tham quan

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ huyện khóa mới gồm 23 người.

Sau đại hội, Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm cho các hội cấp huyện trong tỉnh. Theo kế hoạch, Đại hội cấp huyện hoàn thành trong quý III, cấp tỉnh hoàn thành trong quý IV năm nay.

Nhân dịp này, Hội Phụ nữ huyện trưng bày 20 pa nô với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng phụ nữ”, 25 sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện, hơn 200 đầu sách, thu hút đông đảo đại biểu tham quan.

PV

(0) Bình luận
Hội Phụ nữ huyện Thanh Miện tổ chức đại hội điểm