Hội Người mù huyện Gia Lộc giải ngân 8 dự án cho vay dư nợ 800 triệu đồng

26/06/2020 21:08

5 năm qua, hoạt động dịch vụ xoa bóp, giác hơi, chườm đá nóng của Hội Người mù huyện Gia Lộc đạt tổng doanh thu gần 3 tỷ đồng; tiêu thụ được hơn 525.000 gói tăm...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Gia Lộc Phạm Văn Tuyên tặng hoa chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Người mù huyện Gia Lộc đã triển khai 8 dự án cho 47 lượt hội viên vay vốn với tổng số tiền 800 triệu đồng. Các hội viên đã mở rộng mô hình sản xuất, cải tạo chuồng trại chăn nuôi... tạo hiệu quả kinh tế rõ rệt. Nguồn vốn vay sử dụng đúng mục đích, không nợ đọng, chậm trả khi đến thời hạn thu hồi.

Các hội viên có mô hình kinh tế hiệu quả như ông Nguyễn Văn Thanh (ở xã Đồng Quang), ông Nguyễn Văn Hao (xã Phạm Trấn), ông Đàm Khắc Phước (xã Yết Kiêu)...

 Hiện nay, Hội có 7 nhân viên làm tại cơ sở sản xuất tập trung, thu hút 44.841 lượt khách xoa bóp, 17.004 lượt khách giác hơi, 9.607 lượt khách chườm đá nóng, đạt tổng doanh thu gần 3 tỷ đồng, tạo thu nhập 4,2 triệu đồng/người/tháng. Hội tiêu thụ được hơn 525.000 gói tăm, doanh thu đạt 1,3 tỷ đồng...

Đây là những kết quả tiêu biểu của Hội Người mù huyện trong 5 năm qua được tổng kết tại Đại hội đại biểu Hội Người mù huyện Gia Lộc lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức sáng 26.6.

PV

(0) Bình luận
Hội Người mù huyện Gia Lộc giải ngân 8 dự án cho vay dư nợ 800 triệu đồng