Hiệu quả mô hình chi hội phụ nữ kiểu mẫu ở Kim Thành

06/03/2020 14:02

Sau hơn 1 năm triển khai, các cấp Hội Phụ nữ (HPN) ở huyện Kim Thành đã xây dựng được 49 mô hình chi hội phụ nữ kiểu mẫu.


Hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Bằng Lai chăm sóc tuyến đường hoa phụ nữ tự quản

Các mô hình đều phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng hội ở cơ sở.

Đa dạng

Trước đây, toàn bộ số rác sinh hoạt gồm cả vô cơ, hữu cơ của gia đình bà Trần Thị Minh ở thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc đều được gom chung lại rồi mang đổ ngoài bãi rác của thôn. Từ cuối năm 2018 trở lại đây, thực hiện mô hình Chi hội Phụ nữ kiểu mẫu, bà Minh và chị em trong thôn bắt đầu phân loại rác ngay từ nguồn.

Bà Minh chôn lấp rác hữu cơ tại hố trong vườn để làm phân bón. Các loại chai, lọ, nilon, rác vô cơ khác được cho vào túi để riêng. Hằng tuần, tổ thu gom của Chi hội Phụ nữ sẽ đến thu, mang đi bán phế liệu gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo trong thôn. 

Hơn 1 năm nay, việc phân loại rác thải tại gia đình đã trở thành nền nếp hằng ngày của mỗi hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Bằng Lai. Chị Phạm Thị Tuyết, Chủ tịch HPN xã Ngũ Phúc cho biết: "Cuối năm 2018, HPN huyện Kim Thành chọn Chi hội Phụ nữ thôn Bằng Lai triển khai làm điểm mô hình Chi hội Phụ nữ kiểu mẫu. HPN xã đã chọn mô hình phân loại rác tại gia đình để làm điểm.

Tham gia mô hình, chị em hội viên đã từng bước thay đổi thói quen vứt rác, xả rác bừa bãi". Để khuyến khích các hội viên tham gia, HPN xã, Chi hội Phụ nữ thôn Bằng Lai đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ mua 7 thùng rác để tại 7 xóm trong thôn, hỗ trợ mỗi hội viên tham gia 1 thùng chứa rác. Chi hội vận động các hội viên tự đào hố đổ, chôn rác hữu cơ làm nguồn phân bón cho sản xuất. Đến nay, 100% số hội viên trong chi hội đã thực hiện phân loại rác tại gia đình, trên 80% số hội viên tự đào hố chứa rác hữu cơ...

Thôn Minh Thành, xã Lai Vu hiện có khoảng 340 phòng trọ với hơn 400 công nhân đang thuê, trong đó trên 60% là nữ. Để tập hợp, thu hút đông đảo nữ công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp tham gia sinh hoạt hội, giữ gìn vệ sinh môi trường thôn xóm, đầu năm 2019, HPN xã Lai Vu chọn Chi hội Phụ nữ thôn Minh Thành để thành lập mô hình "Chi hội Phụ nữ kiểu mẫu nữ công nhân nhà trọ".

Hoạt động của mô hình dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Hằng tháng, ban quản lý tổ chức sinh hoạt một lần, mời các hội viên tham gia mô hình dự kết hợp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về pháp luật, hôn nhân gia đình, kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy con tốt… Vào mỗi chủ nhật tuần cuối cùng của tháng, các chị em sẽ tham gia quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xung quanh khu trọ...  

Lan tỏa

Mô hình Chi hội Phụ nữ kiểu mẫu phân loại rác tại gia đình ở thôn Bằng Lai đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Từ nguồn bán rác thải tái chế, chi hội đã hỗ trợ 1 hội viên mắc bệnh hiểm nghèo 5 triệu đồng, hỗ trợ 1 cháu mổ tim 1 triệu đồng. Dịp 8.3 năm nay, chi hội dự kiến hỗ trợ 1 hội viên 10 triệu đồng để sửa chữa nhà ở.

Không chỉ thực hiện mô hình phân loại rác, Chi hội Phụ nữ thôn Bằng Lai còn xây dựng thêm mô hình "Trồng, chăm sóc tuyến đường hoa" đoạn từ quốc lộ 17B đến nhà văn hóa thôn với chiều dài hơn 200 m. Từ mô hình điểm này, đến nay 100% các chi hội trong xã đều xây dựng được mô hình phân loại rác tại gia đình và mô hình trồng, chăm sóc tuyến đường hoa với tổng chiều dài hơn 2 km.

Chị Đồng Thị Nga, Chủ tịch HPN huyện Kim Thành cho biết: "Thực hiện mô hình chi hội phụ nữ kiểu mẫu do HPN tỉnh phát động, sau hơn 1 năm triển khai các cấp HPN trong huyện đã xây dựng được 49 chi hội kiểu mẫu với sự tham gia của gần 9.000 hội viên. Trong đó, 34 mô hình chi hội kiểu mẫu về bảo vệ môi trường, trồng và chăm sóc tuyến đường hoa, vệ sinh môi trường; 15 mô hình chi hội kiểu mẫu về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với 3.258 thành viên tham gia.

6 trong tổng số 18 xã, thị trấn trong huyện có 100% số chi hội xây dựng các mô hình kiểu mẫu. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình tại cơ sở, HPN các xã cũng chủ động đăng ký với địa phương xây dựng 49 tuyến “Đường hoa phụ nữ tự quản" với chiều dài 21.820 m và 8 khuôn viên hoa công sở, nghĩa trang liệt sĩ.  

Việc triển khai xây dựng mô hình chi hội kiểu mẫu phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn huyện Kim Thành đã tạo ra môi trường nơi sinh hoạt bổ ích của hội viên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phụ nữ ở cơ sở.

TRƯƠNG HÀ

(0) Bình luận
Hiệu quả mô hình chi hội phụ nữ kiểu mẫu ở Kim Thành