Hải Dương thuộc tốp 7 địa phương mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất cả nước

06/12/2018 15:44

Mất cân bằng GTKS của tỉnh tuy giảm nhưng vẫn còn ở mức nghiêm trọng, nằm trong tốp 7 địa phương mất cân bằng GTKS cao nhất cả nước.

Theo Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh, năm 2018, tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) của tỉnh ta là 116 bé trai/100 bé gái, đạt mục tiêu đề ra, giảm đáng kể so với tỷ số 121,4 bé trai/100 bé gái năm 2012. Kết quả khảo sát tháng 1.2013 có 72,6% số người được hỏi ưa thích và rất thích con trai, thì đến năm 2018 tỷ lệ người thích và rất thích con trai chiếm khoảng 60%. 

Mất cân bằng GTKS của tỉnh tuy giảm nhưng vẫn còn ở mức nghiêm trọng, nằm trong tốp 7 địa phương mất cân bằng GTKS cao nhất cả nước. Gần đây nhiều gia đình có kinh tế khá giả, phụ nữ có trình độ học vấn cao cũng sinh thêm con và ứng dụng khoa học kỹ thuật để lựa chọn giới tính thai nhi đã góp phần làm mất cân bằng GTKS. 

HT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương thuộc tốp 7 địa phương mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất cả nước