Gia Lộc thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2

07/08/2021 16:40

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến 14 giờ ngày 7.8, huyện Gia lộc ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Gia Khánh và thị trấn Gia Lộc.


Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại thị trấn Gia Lộc

Tại đội 1, thôn Bình Đê, xã Gia Khánh có 3 ca, đều là trẻ em và có quan hệ họ hàng. Đó là cháu N.V.D, sinh năm 2009 và cháu N.V.K, sinh năm 2015, là 2 anh em ruột. Đây là F1 (cháu nội) của F0 P.T.T. Từ ngày 30.7-3.8, hằng ngày các cháu sang nhà bà T. chơi, sau đó về nhà, chỉ tiếp xúc với người thân trong gia đình. Trong những ngày gần đây, bà T. sang chơi và tiếp xúc với 4 thành viên trong gia đình, quá trình tiếp xúc không đeo khẩu trang. Ngày 1.8, cháu H. (hàng xóm) sang chơi tiếp xúc gần với D. và K., không đeo khẩu trang. 16 giờ ngày 1.8, D. sang nhà H. chơi đá bóng cùng V., D., Á.. Khoảng 14 giờ 30 ngày 4.8, cháu D., K. cùng bố mẹ đi lấy mẫu xét nghiệm tại Trường Tiểu học xã Gia Khánh, sau đó về nhà không tiếp xúc với ai. Ngày 5.8, các cháu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 5.8, nhận được thông tin bà T. là F1, cháu D., K. và gia đình tự cách ly tại nhà. Sáng 6.8, nhận được thông tin bà T. dương tính với SARS-CoV-2, 2 cháu được đưa đi cách ly tập trung. Chiều tối 6.8 được lấy mẫu xét nghiệm và ngày 7.8 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Liên quan đến 2 trường hợp này, cơ quan chức năng truy vết được 11 người có tiếp xúc gần, đều ở thôn Bình Đê.

Trường hợp thứ 3 là N.H.M, sinh năm 2018, là em họ của D. và K, là F1 của F0 T.T.T. Hằng ngày cháu M. ở nhà, được bà T. và ông Nguyễn Văn H. chăm sóc. Thỉnh thoảng cháu được bà T. bế đi chơi và có tiếp xúc gần hai bác Nguyễn Văn T. và Đoàn Thị Ph., ở cạnh nhà. Hằng ngày, D. và K. sang chơi và có tiếp xúc gần, không đeo khẩu trang. Khoảng 14 giờ ngày 4.8, cháu M. và chị gái được mẹ đưa đi xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trường Tiểu học xã Gia Khánh, sau đó về nhà không tiếp xúc với ai. Ngày 5.8, cháu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Sáng 6.8, nhận được thông tin bà T. dương tính với SARS-CoV-2, cháu được gia đình khai báo với cơ quan y tế và được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 7.8, kết quả xét nghiệm khẳng định cháu dương tính với SARS-CoV-2.

Tại xã Gia Khánh cũng ghi nhận thêm 1 trẻ em dương tính SARS-CoV-2 là cháu P.T.V, sinh năm 2008, ở đội 7, thôn Cao Lý. Đây là chị ruột của F0 P.Q.K. Trong 14 ngày gần đây, cháu V. chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình. Chiều 3.8, đến Trạm Y tế xã để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Sáng 6.8, nhận được thông tin em trai P.Q.K dương tính với SARS- CoV-2 nên đã được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 7.8, kết quả xét nghiệm khẳng định cháu dương tính với SARS-CoV-2. Chỉ có 3 người trong cùng gia đình tiếp xúc gần với cháu V.

Trường hợp thứ 5 dương tính SARS-CoV-2 là chị N.T.T, sinh năm 1990, tại khu 5, thị trấn Gia Lộc. Chị là công nhân Công ty TNHH Haivina. Từ ngày 27- 31.7, chị chỉ đi làm và về nhà, không đi đâu. Sáng 1.8, chị đi chợ mua thức ăn và hoa quả, không nhớ rõ mua của ai; chiều đến nhà bố mẹ đẻ ở thôn Tứ Kỳ Thượng, xã Ngọc Kỳ (Tứ Kỳ). Tại đây, chị có gặp một vài người. Ngày 2-4.8, chị đi làm, tiếp xúc với đồng nghiệp. Khoảng 18 - 18 giờ 30 ngày 4.8, chị vào mua đá tại nhà hàng Đức Hải, khu 1 (thị trấn Gia Lộc). Ngày 5.8, khi công ty có F0, chị về nhà, ra trạm y tế khai báo và được hướng dẫn cách ly tại nhà. Sáng 6.8 chị thấy đau họng, đau đầu, thỉnh thoảng ho, không sốt, gọi điện khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 7.8, chị có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Có 8 người tiếp xúc gần với chị T. ở thị trấn Gia Lộc và xã Ngọc Kỳ (Tứ Kỳ).

Từ 14 giờ ngày 7.8, lực lượng chức năng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho hơn 20.000 người ở thị trấn Gia Lộc. Những người đã lấy mẫu ngày 6.8 không phải đi lấy đợt này. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia Lộc thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2