Đi lễ đầu xuân, không quên phòng dịch

13/02/2021 09:25

Năm nay, việc đi lễ đầu xuân đặc biệt với nhiều người dân ở Hải Dương bởi vừa đi lễ, vừa thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch.

Ghi nhận vào mùng 1 Tết đa phần các đền, chùa đều vắng khách hơn hẳn mọi năm. Công tác phòng chống dịch được người dân chấp hành nghiêm chỉnh. Nỗi ám ảnh về dịch bệnh trong năm cũ khiến nhiều người cùng chung một ước muốn về sức khỏe, dịch bệnh tiêu tan... trong năm mới.


Đền Bia (Cẩm Giàng) chưa khi nào lại vắng khách như năm nay. Khách đến chùa chủ yếu là người dân địa phương


Người dân đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi đến đền Bia


 Xịt khuẩn, nhắc nhở khách đeo khẩu trang được thực hiện ngay từ cửa vào đền Bia


Nhiều đền, chùa đã đóng cửa để phòng dịch. Tuy đền Sượt (TP Hải Dương) đã đóng cửa từ 29 tháng Chạp, nhưng vẫn rất đông người dân đến lễ vọng mùng 1 Tết. Nếu người dân có nhu cầu, thủ từ đền Sượt sẽ giúp dâng lễ vào đền


Để chuẩn bị phục vụ du khách hành hương dịp Tết, đền Tranh, xã Đồng Tâm (Ninh Giang) đã được phun khử khuẩn


Cửa vào đền Tranh luôn có người đo thân nhiệt, nhắc nhở người dân phòng chống dịch. Ban Quản lý di tích đóng các cửa phụ, sắp xếp cho người dân vào một cửa, ra một cửa để tránh tụ tập đông người  

HUY AN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đi lễ đầu xuân, không quên phòng dịch