Cứu sống sản phụ chửa ngoài tử cung

16/05/2018 09:40

Tình trạng sức khỏe của sản phụ Trần Thị Thúy H. (31 tuổi) ở xã Cẩm Đông (Cẩm Giàng) đã dần ổn định và có thể xuất viện vào cuối tuần này.


Sau 4 ngày phẫu thuật, đến nay, sức khỏe của chị Trần Thị Thúy H. đã dần ổn định

Chiều 15.5, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Giàng cho biết sau 4 ngày phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của sản phụ Trần Thị Thúy H. (31 tuổi) ở xã Cẩm Đông (Cẩm Giàng) đã dần ổn định và có thể xuất viện vào cuối tuần này.

Trước đó, vào 10 giờ 50 ngày 11.5, sản phụ H. được người nhà đưa đến nhập viện tại Khoa Sản (Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Giàng) trong tình trạng đau bụng, chuẩn đoán chửa ngoài tử cung. Các y, bác sĩ đã khẩn trương mổ cấp cứu sản phụ. Trong quá trình mổ, kỹ thuật viên gây mê Hoàng Thế Chỉnh ở Khoa Hồi sức cấp cứu đã tự nguyện hiến 1 đơn vị máu. 

Hằng năm, có từ 3-5 ca phẫu thuật khẩn cấp được cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Giàng tự nguyện hiến máu.

ĐỨC TÂM

(0) Bình luận
Cứu sống sản phụ chửa ngoài tử cung