Cựu quân nhân 2 tuổi nhập ngũ, 7 tuổi xuất ngũ: Ban Chỉ huy quân sự ở Hải Phòng nhận sai sót

18/06/2019 18:51

Cán bộ Ban Chỉ huy quân sự quận Dương Kinh thừa nhận sơ suất, chủ quan dẫn tới sai sót trong việc cựu quân nhân nhập ngũ khi mới 2 tuổi, xuất ngũ lúc 7 tuổi.

Những ngày qua, phiếu thẩm định hồ sơ thương tật của cựu quân nhân Đ.V.Q (sinh năm 1963, ở phường Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng) khiến dư luận xôn xao.

Theo phiếu thẩm định, người đàn ông sinh năm 1963 này nhập ngũ năm 1965 khi chỉ mới 2 tuổi và xuất ngũ năm 1970, tức lúc 7 tuổi. Ông Q. bị thương ở Xín Mần, Vị Xuyên, Hà Tuyên; đơn vị khi bị thương C16, E983, f314, Quân khu 2. Điều đáng nói, trên phiếu thẩm định có đóng dấu đỏ và chữ ký của lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) quận Dương Kinh.

Thông tin tới phóng viên, ông Lê Lương, Chủ tịch UBND quận Dương Kinh xác nhận sự việc trên.

Cuu quan nhan 2 tuoi nhap ngu, 7 tuoi xuat ngu: Ban Chi huy Quan su o Hai Phong nhan sai sot hinh anh 1

Phiếu thẩm định hồ sơ thương tật cho cựu quân nhân Đ.V.Q gây xôn xao dư luận

Là người trực tiếp ký duyệt văn bản, Trung tá Đỗ Văn Biền, Chính trị viên phó CHQS quận Dương Kinh thừa nhận sơ suất, chủ quan dẫn tới sai sót thông tin.

“Bản thân tôi nghiêm túc rút kinh nghiệm để không còn sai sót trong lần sau nữa”, trung tá Đỗ Văn Biền nói.

Trong khi đó, trả lời báo chí, Thượng tá Nguyễn Đức Huy, Chính trị viên Ban CHQS quận Dương Kinh cho biết, sau khi phát hiện  sự việc trên, Ban CHQS quận đã chỉ đạo điều tra làm rõ.

“Chúng tôi đang từng bước giải quyết vấn đề liên quan đến hồ sơ sai sót này và có biện pháp khắc phục kịp thời”, Thượng tá Huy nói.

Qua xác minh cho thấy, trong hồ sơ gốc, ông Đ.V.Q sinh năm 1963, nhập ngũ năm 1983 và xuất ngũ năm 1986.

Theo VTC.vn

(0) Bình luận
Cựu quân nhân 2 tuổi nhập ngũ, 7 tuổi xuất ngũ: Ban Chỉ huy quân sự ở Hải Phòng nhận sai sót