Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

13/03/2019 15:43

10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhất năm 2018 đã được công bố, là những tấm gương trẻ xuất sắc trên các lĩnh vực tiêu biểu cho lớp trẻ thời đại mới.

Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu - Ảnh 1.

H'hen Nie là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật - Ảnh: NAM TRẦN

Hội đồng xét chọn giải thưởng vừa lựa chọn ra 10 gương mặt trẻ xuất sắc nhất để trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018. Mười đề cử còn lại lọt vào top 10 gương mặt trẻ triển vọng năm 2018.

Năm 2018, Ban tổ chức nhận được 137 hồ sơ hợp lệ xét chọn giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trong 10 lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học - sáng tạo; Lao động sản xuất; Kinh doanh - khởi nghiệp; Quản lý hành chính nhà nước; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Văn hóa - nghệ thuật; Hoạt động xã hội.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng của Trung ương Đoàn nhằm tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo trong thanh thiếu nhi; củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội và thu hút sự quan tâm của xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Ngày 19.3 sẽ diễn ra lễ tuyên dương và trao giải tại Đài truyền hình Việt Nam.

Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu - Ảnh 2.

Nguyễn Phương Thảo là gương mặt trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực học tập - Ảnh: NAM TRẦN

Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu - Ảnh 3.

Gương mặt trẻ Nguyễn Quang Hải - Ảnh: NAM TRẦN

Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu - Ảnh 4.

Anh Lê Đình Hiếu, gương mặt trẻ trong lĩnh vực hoạt động xã hội - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018:

1. H’ Hen Niê (SN 1992, lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật): Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê tích cực với nhiều hoạt động thiện nguyện trên khắp mọi miền đất nước, chương trình đồng hành cùng các bệnh nhân HIV-AIDS

2. Nguyễn Đức Thành (SN 1984, lĩnh vực nghiên cứu - sáng tạo): Phát minh ra công nghệ nền tảng mà dựa vào đó có thể chế tạo các cấu trúc 3D (3 chiều) có kích thước micro (1/1000000m) của vật liệu polymer tự hủy sinh học cho các ứng dụng trong việc phân phối văcxin/thuốc trong cơ thể và các ứng dụng cấy ghép trong y học.

3. Vòng Bính Long (SN 1984, lĩnh vực nghiên cứu - sáng tạo): Đồng tác giả 6 bằng sáng chế về vật liệu polymer-nano ứng dụng trong y học.

4. Nguyễn Phương Thảo (SN 2000, lĩnh vực học tập): Huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế 2018, xếp thứ nhất toàn cuộc thi; chứng nhận Huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế 2018 của Hội đồng IBO, Huy chương bạc Olympic sinh học quốc tế 2017…

5. Văn Đinh Hồng Vũ (SN 1983, lĩnh vực kinh doanh - khởi nghiệp): Ứng dụng học phát âm ELSA giành giải nhất tại Triển lãm giáo dục SXSWedu. Sau 24 giờ ra mắt lần đầu tiên, phần mềm đã cán mốc 30.000 lượt download. Hiện tại, số lượng tải về lên đến hơn 700.000, phần mềm đang xuất hiện ở hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

6. Trần Văn Thuyết (SN 1990, lĩnh vực lao động sản xuất): Trưởng nhóm chủ trì và trực tiếp thiết kế, phát triển các module lõi tính cước quan trọng của hệ thống, góp phần hoàn thiện hệ thống và triển khai thành công vOCS3.0 tại thị trườngViệt Nam. Hai hệ thống vOCS2.0, vOCS3.0 đang được triển khai tại 7 thị trường Viettel đang đầu tư, đáp ứng và kinh doanh 140 triệu thuê bao.

7. Nguyễn Quang Hải (SN 1997, lĩnh vực thể dục thể thao): Quang Hải cùng đội tuyển Việt Nam giành ngôi á quân tại Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2018. Tại giải đấu này Quang Hải đóng góp 5 bàn thắng.

8. Thượng úy Nguyễn Văn Thuận (SN 1991, lĩnh vực quốc phòng): Cùng với chi ủy, Ban chỉ huy Phi đội lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Chú trọng khai thác, sử dụng, huấn luyện bay, đảm bảo an toàn trên loại máy bay DHC - 6; thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất mà Quân chủng, đơn vị giao.

9. Thiếu tá Lê Trọng Hiếu (SN 1988): Triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội trên địa bàn, góp phần củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

10. Lê Đình Hiếu (SN 1988, lĩnh vực hoạt động xã hội): Sáng lập Học viện Đào tạo phương pháp tư duy và kỹ năng sống G.A.P; sáng lập dự án Hear.Us.Now dạy tiếng Anh và tin học cho người khiếm thính. Mỗi năm dự án của anh hỗ trợ từ 100 đến 200 suất học miễn phí cho người khiếm thính.

10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng:

1. Võ Minh Quang, SN 2006, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

2. Đào Tố Loan, SN 1986, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật

3. Phạm Đức Anh, SN 2000, lĩnh vực học tập

4. Hồ Đức Hoàn, SN 1990, lĩnh vực Kinh doanh - khởi nghiệp

5. Vũ Hoàng Yến, SN 1987, lĩnh vực kinh doanh - khởi nghiệp

6. Nguyễn Hải Long, SN 1988, lĩnh vực lao động sản xuất

7. Trần Đăng Khoa, SN 1984, lĩnh vực lao động sản xuất

8. Bùi Thị Thu Thảo, SN 1992, lĩnh vực thể dục thể thao

9. Trung úy Vàng Lao Lừ, SN 1989, lĩnh vực quốc phòng

10. Thượng úy Tạ Văn Cường, SN 1985, lĩnh vực an ninh trật tự

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu