Chung tay vì an sinh xã hội

11/08/2020 10:30

Nhiều việc làm tình nghĩa, nhân đạo đã được nhân lên từ sự chung tay, góp sức của lực lượng công an toàn tỉnh, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.


Các đơn vị, đoàn thể của Công an tỉnh đã chung sức với cộng đồng bằng nhiều cách làm đa dạng, sáng tạo, nhân văn. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham gia hiến máu nhân đạo

Chung sức với cộng đồng

Tham gia phòng chống dịch Covid-19, từ tỉnh đến xã, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể làm tốt vai trò xung kích, tuyến đầu trong ngăn chặn dịch. Thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, màu áo đồng phục của những chiến sĩ công an càng trở nên thân thuộc trong những ngày đêm sát cánh cùng trực ở các trạm, chốt kiểm soát dịch bất kể tiết trời mưa rét. Trong từng đợt rà soát, truy vết người trở về từ vùng có dịch, người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm, nhiễm Covid-19 đều có các chiến sĩ công an "đến từng ngõ, gõ từng nhà" để có thông tin nhanh, chính xác. Không chỉ thực hiện nghiêm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong những ngày chống dịch, công an toàn tỉnh đã nhanh chóng đóng góp, ủng hộ 50 triệu đồng cho quỹ phòng chống Covid-19 tỉnh, tặng trên 30.000 khẩu trang, thiết bị y tế cho nhân dân, các tổ chức tham gia chống dịch.   

Các lực lượng thanh niên, phụ nữ Công an tỉnh đã triển khai ngay các tổ, đội tuyên truyền, các điểm rửa tay sát khuẩn, cấp phát khẩu trang cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Trong thời gian giãn cách toàn xã hội, thanh niên công an đã tự làm hơn 2.000 tấm chắn giọt bắn chuyển tặng 166 chốt, trạm kiểm soát dịch trong tỉnh. Hằng ngày, nhằm tiếp sức cùng đồng đội, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã chế biến hàng trăm suất ăn đêm để tặng các lực lượng trực ở các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh. Chi đoàn Thanh niên các phòng, đơn vị đã quyên góp tặng 9.000 khẩu trang, 100 chai nước sát khuẩn, 200 đôi găng tay... cho một số bệnh viện trong tỉnh.

Những chia sẻ nghĩa tình

Hơn 2 năm qua, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ninh Giang từ sáng sớm đã có mặt tại Trung tâm Y tế huyện để phát cháo cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã trở nên thân quen mà bình dị. Hơn 11.000 suất cháo đã được phát đến tận tay người nhận trong chương trình “Nồi cháo từ thiện” của Công an huyện. Bắt nguồn từ cuối năm 2017, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp 20.000 đồng/người/tháng để duy trì chương trình từ thiện này. Việc nấu cháo được giao do Chi đoàn và Hội Phụ nữ đảm nhận tại bếp ăn tập thể của đơn vị.

Từ tấm lòng thiện nguyện vì cộng đồng, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa trao tặng xe đạp cho 14 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường Tiểu học Minh Đức (Tứ Kỳ). Hơn 200 triệu đồng do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh quyên góp, tiết kiệm đã được chuyển đến tặng nhiều gia đình nạn nhân da cam, hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa trong và ngoài tỉnh...

Ngoài chăm lo các gia đình chính sách, người có công, phụng dưỡng 7 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, lực lượng công an toàn tỉnh còn thường xuyên tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. 5năm qua, Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân đã trợ cấp cho 455 lượt cán bộ, chiến sĩ với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Công an tỉnh đã tham gia đoàn công tác ra thăm và tặng hơn 100 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo Trường Sa...

Xung kích trong các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng, lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh còn có nhiều mô hình, cách làm hiệu quả như "Hiến máu tình nguyện", "Tiếp sức mùa thi", "Ngày thứ bảy hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính", "Chiều thứ sáu thanh niên"; phối hợp với các đoàn thể khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người có công, hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh; sửa chữa đường điện cho các gia đình chính sách...

Trung tá Phạm Thị Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh cho biết lực lượng nữ cán bộ, chiến sĩ công an, Hội Phụ nữ các đơn vị cơ sở đều có các mô hình, việc làm riêng để chung sức với cộng đồng. Cụ thể, Hội Phụ nữ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh xây dựng mô hình "Tiết kiệm theo gương Bác"; toàn bộ nữ cán bộ, chiến sĩ đều tham gia mô hình tiết kiệm "đầu năm nuôi lợn, cuối năm mổ lợn"... Từ các mô hình tiết kiệm, 5 năm qua, phụ nữ Công an tỉnh đã hỗ trợ hơn 100 triệu đồng cho nữ cán bộ, chiến sĩ gặp khó khăn; tặng hàng nghìn suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện; hỗ trợ nhiều lượt phụ nữ nghèo vay vốn...

Những cách làm nhân văn trên ngày càng được nhân rộng ở các đơn vị, đoàn thể của Công an tỉnh, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

LINH AN

(0) Bình luận
Chung tay vì an sinh xã hội