Cháy gần cầu Thê Húc, hồ Gươm

25/03/2023 20:34

Đám cháy xảy ra gần khu vực cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chiều 25.3.

Cháy gần cầu Thê Húc, hồ Gươm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy tại khu vực gần cầu Thê Húc chiều 25.3 (Ảnh được người dân ghi lại)

Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết vụ cháy xảy ra tại khu vực gần cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khoảng 18h cùng ngày. 

Đám cháy kéo dài khoảng 5 phút, sau đó được lực lượng chức năng khống chế, dập tắt.

"Đám cháy phát xuất từ quầy cho thuê quần áo, bán vé cách cầu Thê Húc khoảng 3m chứ không phải cháy cầu Thê Húc hay đền Ngọc Sơn. Đây là địa điểm cho thuê quần áo để người dân, du khách thuê trang phục vào đền hành lễ và bán vé" - vị này cho biết.

Hiện khu vực đền Ngọc Sơn và cầu Thê Húc do Ban quản lý danh thắng Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội quản lý. Đơn vị đã phối hợp lực lượng công an điều 3 xe chữa cháy để khống chế đám cháy. 

Đến 18h15, đám cháy được dập tắt, không ảnh hưởng đến người lẫn cầu.

Được biết, quầy chứa quần áo cho thuê trên được làm bằng vật liệu nhôm, diện tích khoảng 1m2.

Trước đó, chiều 25.3, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cháy tại khu vực đền Ngọc Sơn, khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng cho di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng này.

Đền Ngọc Sơn nằm trên gò đất được gọi là đảo Ngọc Sơn ở phía đông bắc của hồ Gươm. Cổng đền hướng về phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm).

Đền được xây dựng vào thế kỷ 19, thờ quan đế giúp trấn áp điều ác, mang đến điều tốt lành cho người dân.

Năm 1865, nhà nho Nguyễn Văn Siêu đại tu cho đắp thêm đất, xây kè đá xung quanh, xây đình Trấn Ba ở phía nam, cầu Thê Húc dẫn từ bờ đông đi vào đền cùng Tháp Bút, Đài Nghiên.

Năm 2013, đền Ngọc Sơn được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Cháy gần cầu Thê Húc, hồ Gươm