Chăm lo Tết cho những hoàn cảnh khó khăn

13/01/2022 10:48

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên năm nay Liên đoàn Lao động tỉnh không tổ chức trao quà tập trung mà chuyển về công đoàn cấp dưới để trao cho đoàn viên.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng 1.750 suất quà Tết (mỗi suất 500.000 đồng) cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. 

Chiều 11.1, Hội Người khuyết tật tỉnh phối hợp một số nhà tài trợ trao tặng 2 triệu đồng và 1 suất quà trị giá 300.000đồng cho gia đình anh Nguyễn Danh Dương (sinh năm 2001, nạn nhân tai nạn giao thông ở thôn Giữa, xã Cổ Dũng, Kim Thành). Hội cũng phối hợp trao tặng 2 suất quà (mỗi suất trị giá 800.000 đồng) cho các cháu Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Ngọc Tâm (cùng sinh năm 2007, ở xã Cổ Dũng). Cháu Huy bị câm và khuyết tật trí tuệ, cháu Tâm không có bố, mẹ bị bệnh ung thư.

Liên đoàn Lao động thị xã Kinh Môn đã tổ chức trao tặng 81 suất quà Tết (mỗi suất 600.000 đồng) cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua tổ chức công đoàn cơ sở.


Hội Phụ nữ TP Chí Linh phối hợp trao tặng gạch lát nền và sơn cho gia đình bà Đỗ Thị Yến

Hội Phụ nữ TP Chí Linh vừa hỗ trợ gạch xây nhà, gạch lát nền và sơn tổng trị giá 30 triệu đồng cho 2 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn là bà Đỗ Thị Yến, sinh năm 1962, ở khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh và chị Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1975, ở thôn Trại Sắt, xã Bắc An.


Hội Phụ nữ huyện Bình Giang phối hợp trao tặng xe lăn cho người khuyết tật

Ngày 11.1, Hội Phụ nữ huyện Bình Giang phối hợp Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh trao tặng 30 xe lăn cho người khuyết tật hoàn cảnh khó khăn trong huyện. Hội cũng tiếp nhận thêm 45 xe lăn từ Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh để trao tặng người khuyết tật. 

PV

(0) Bình luận
Chăm lo Tết cho những hoàn cảnh khó khăn