Chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo

01/02/2019 20:07

Phường Bình Hàn (TP Hải Dương) gặp mặt động viên, tặng quà và trao tiền cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình không may có người bị tai nạn đột xuất, mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại diện Hội Nông dân phường tặng quà cho công nhân nghèo tại khu 11

Sáng 1.2, phường Bình Hàn (TP Hải Dương) tổ chức chương trình "Xuân ấm áp - Tết yêu thương" gặp mặt động viên, tặng quà và trao tiền cho 69 hộ nghèo, 26 hộ cận nghèo và 10 gia đình không may có người bị tai nạn đột xuất, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền hơn 65 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Điển hình trong công tác hỗ trợ chương trình là: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương, Công ty CP Đầu tư Trung Quý Bắc Ninh, Công ty TNHH Việt Phát, Hội từ thiện Tuzchi, Cơ sở sản xuất bánh đậu xanh Nguyên Hương...

Trong dịp này, Hội Nông dân phường cũng phối hợp với Liên đoàn Lao động TP Hải Dương đến thăm và tặng quà cho 16 gia đình công nhân nghèo, công nhân dân tộc thiểu số đang thuê trọ tại khu 11.

Có 43 em học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà dịp này

Trường Tiểu học Phượng Hoàng (Thanh Hà) đã tổ chức chương trình “Tết sẻ chia” để trao 43 suất quà tặng các em học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1 suất quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rất. Tổng giá trị quà tặng hơn 33,4 triệu đồng.

Kinh phí tặng quà do nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ. Trong đó Công ty TNHH một thành viên F ONE LAN (TP Hải Dương) ủng hộ 15 triệu đồng; tập thể các thầy cô giáo và các em học sinh trong trường ủng hộ gần 7 triệu đồng; gia đình ông Nguyễn Xuân Điền - người con quê hương đang công tác tại TP Hồ Chí Minh ủng hộ 5 triệu đồng...

Đây là năm thứ 2 Trường Tiểu học Phượng Hoàng duy trì tổ chức chương trình "Tết sẻ chia". 

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng tặng quà cho học sinh thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Nhiều trường học của TP Hải Dương tổ chức chương vui Tết, đón xuân cho học sinh. Trường Tiểu học Bình Minh tặng 40 suất quà (trị giá 300.000 - 500.000 đồng/suất); Trường Tiểu học Thanh Bình tặng 55 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng); Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng tặng 21 suất quà (100.000 - 200.000 đồng cùng 1 chiếc bánh chưng/suất) cho học sinh thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong học kỳ I, Trường Tiểu học Bình Minh đã quyên góp được 60 triệu đồng để tặng cho em Nguyễn Bình Gia Bảo, học lớp 2A bị bệnh hiểm nghèo.

THANH NGA - NGỌC HÀ - DANH TRUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo