Cẩm Giàng không cho phép bán hàng ăn, uống tại chỗ

22/06/2021 13:58

Đây là nội dung trong thông báo mới của UBND huyện Cẩm Giàng về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới.


Các nhà hàng, quán ăn uống tại huyện Cẩm Giàng được mở cửa bán mang về 

Huyện Cẩm Giàng chỉ đạo các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 1 m khi tiếp xúc. Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung quá 30 người tại nơi công cộng và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định, cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Tiếp tục dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như khu vui chơi, cơ sở chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, karaoke, mát xa, quán bar, quán game… Nhà hàng, quán ăn uống được phép hoạt động nhưng không phục vụ tại chỗ, chỉ được bán mang về.

PV

(0) Bình luận
Cẩm Giàng không cho phép bán hàng ăn, uống tại chỗ