Cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra kỷ nguyên mới cho truyền thông

06/12/2018 07:10

​Sáng 5.12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội thảo “Xu thế truyền thông trong cuộc cách mạng lần thứ tư”.

Quang cảnh cảnh hội nghị

Tham dự hội thảo có 120 đại biểu đến từ Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; phòng văn hóa - thông tin; đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố và các báo cáo viên cấp tỉnh.

Tại hội thảo, đã có 3 chuyên đề nổi bật được trình bày gồm: công tác tuyên giáo trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; xu thế truyền thông trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và một số kinh nghiệm từ việc xây dựng tòa soạn hội tụ, đa phương tiện tại Báo Hải Dương...


Đại biểu Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Miện phát biểu tại hội thảo

Các ý kiến tham luận đều khẳng định, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra một kỷ nguyên mới cho truyền thông, đòi hỏi công tác tuyên giáo, truyền thông, quản lý truyền thông cần đổi mới quan điểm, tư duy và cách thức quản lý. Từ đó đề ra giải pháp cấp bách và lâu dài nhằm phát triển ngành truyền thông và nâng cao hiệu quả quản lý truyền thông. Đặc biệt, các đại biểu đề nghị các ngành chức năng cần tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường đầu tư nguồn lực, mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho những người làm công tác truyền thông, tuyên giáo để áp dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0...

THANH HOA

(0) Bình luận
Cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra kỷ nguyên mới cho truyền thông