Bình Giang dỡ bỏ chốt chặn ở đập Bá Thủy

11/08/2021 17:28

Sau hơn 2 ngày lập chốt, từ 18 giờ 30 ngày 10.8, điểm chốt tại đập Bá Thuỷ, xã Long Xuyên trên đường tỉnh 395 giáp với huyện Gia Lộc đã được tháo dỡ.


Chốt ở đầu cầu phao Ô Xuyên, xã Cổ Bì giáp với xã Yết Kiêu được rào cứng 

Nguyên dân dỡ bỏ do việc rào cứng tại đập Bá Thủy gây khó khăn, bất tiện cho người dân. Hiện người và phương tiện đi lại bình thường qua chốt này. 

Trước đó, từ ngày 8.8, huyện Bình Giang lập 3 chốt chặn tại những cửa ngõ tiếp giáp với huyện Gia Lộc (nơi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp) gồm chốt ở đập Bá Thủy, chốt ở cầu phao Ô Xuyên trên đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nối xã Cổ Bì giáp với xã Yết Kiêu và 1 chốt ở đường cánh đồng đi từ thôn Ô Xuyên, xã Cổ Bì đi thôn Cầu Lâm, xã Phạm Trấn (Gia Lộc). Các chốt được rào cứng, không cho người vào phương tiện qua lại.

Như vậy, trừ chốt ở đập Bá Thủy được tháo dỡ, đến chiều 11.8, 2 chốt chặn ở xã Cổ Bì giáp với huyện Gia Lộc vẫn được duy trì. 

Huyện Bình Giang hiện có 5 chốt cấp huyện gồm 2 chốt nêu trên và 3 chốt ở các vị trí tiếp giáp với tỉnh Hưng Yên tại Cầu Sặt (thị trấn Kẻ Sặt), cống Tranh (xã Thúc Kháng) và cầu Sắt (xã Thái Dương) đã được lập từ 10.7. 

PV

(0) Bình luận
Bình Giang dỡ bỏ chốt chặn ở đập Bá Thủy