Bình Giang bỏ 3 chốt cấp huyện 

17/10/2021 19:00

​Chiều 17.10, huyện Bình Giang bỏ 3 chốt phòng chống dịch Covid-19 cấp huyện ở các vị trí tiếp giáp với tỉnh Hưng Yên.


Chốt chặn ở cầu Sặt, thị trấn Kẻ Sặt giáp với tỉnh Hưng Yên đã được dỡ bỏ

Đó là chốt ở cầu Sặt, thị trấn Kẻ Sặt giáp thị xã Mỹ Hào; chốt ở Cống Tranh, xã Thúc Kháng và chốt ở cầu Sắt, xã Thái Dương cùng giáp huyện Ân Thi. Các chốt này được thiết lập từ ngày 10.7. Vào những thời điểm tình hình dịch Covid-19 ở các tỉnh ngoài diễn biến phức tạp, các chốt này được củng cố hệ thống rào, xếp thêm gạch, chăng dây thép gai đề phòng người dân trèo rào vượt chốt. 

Ngày 16.10, các chốt chặn cấp huyện đã mở một phần nhưng chỉ có người đi bộ, xe đạp, xe máy…  được lưu thông, xe ô tô vẫn bị cấm. Đến chiều 17.10, các chốt đã được dỡ bỏ hoàn toàn. 

Tại huyện Bình Giang hiện còn 3 chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh gồm 2 chốt ở quốc lộ 5 và 1 chốt ở quốc lộ 38 vẫn hoạt động.

HN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Giang bỏ 3 chốt cấp huyện