Bệnh tay - chân - miệng vẫn diễn biến phức tạp

14/08/2018 10:38

Nguy cơ bệnh tay - chân - miệng rất dễ bùng phát khi sắp bước vào năm học mới.

Đến ngày 13.8, Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Hải Dương) đang điều trị cho 14 bệnh nhi mắc bệnh tay - chân - miệng, giảm so với 1-2 tháng trước nhưng vẫn ở mức cao so với cùng kỳ mọi năm.

Nguy cơ bệnh tay - chân - miệng rất dễ bùng phát khi sắp bước vào năm học mới. Dấu hiệu đặc trưng thường gặp khi trẻ bị bệnh này là sốt nhẹ, chán ăn, mệt mỏi, đau họng, ho, đau bụng, nổi ban đỏ trên da… Trong 1-2 ngày khi phát bệnh, trẻ sẽ có những nốt hồng ban đường kính vài mm nổi trên nền da, sau đó trở thành bọng nước. Những ban đỏ xuất hiện nhiều ở ngón tay, lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông. Theo khuyến cáo của bác sĩ, khi trẻ xuất hiện những dấu hiệu này, cần đưa trẻ tới khám tại các cơ sở y tế.

HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Bệnh tay - chân - miệng vẫn diễn biến phức tạp