​400 hội viên nông dân tham gia mô hình hỗ trợ người nghi mắc lao

17/01/2019 21:37

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã ra mắt 3 mô hình “Nông dân phát hiện sớm người nghi mắc lao, tư vấn hỗ trợ người nghi mắc lao điều trị theo DOTS” với sự tham gia của hơn 400 thành viên.

Năm 2018, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã ra mắt 3 mô hình “Nông dân phát hiện sớm người nghi mắc lao, tư vấn hỗ trợ người nghi mắc lao điều trị theo DOTS” tại các xã Phú Điền, Hợp Tiến (Nam Sách) và Văn Hội (Ninh Giang), nâng tổng số lên 8 mô hình, với sự tham gia của hơn 400 thành viên. Bình quân mỗi mô hình có khoảng 50 thành viên là cán bộ, hội viên nông dân thường xuyên sinh hoạt chuyên đề theo quý. Tham gia mô hình, các thành viên được tập huấn, cung cấp thông tin về chương trình phòng chống lao; tổ chức tuyên truyền tại cơ sở nhằm nâng cao kiến thức, giúp hội viên trao đổi kinh nghiệm, sớm phát hiện người nghi mắc lao, vận động người nghi mắc lao đi khám và điều trị tại cơ sở y tế. Hằng năm, mỗi mô hình phát hiện từ 5-7 người có triệu chứng lao dương tính, trong đó có hơn 90% số bệnh nhân đã được chữa khỏi.

ĐỨC TÂM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​400 hội viên nông dân tham gia mô hình hỗ trợ người nghi mắc lao