Tất cả các xã, thị trấn ở Gia Lộc đều xây dựng công trình "Thắp sáng đường nông thôn"

29/03/2023 07:40

Gia Lộc là một trong số ít địa phương có tất cả các xã, thị trấn đều xây dựng được công trình "Thắp sáng đường nông thôn" từ quỹ mô hình rửa xe.


Đoàn xã Lê Lợi lắp đặt bóng đèn đường ở thôn Bùi Hạ (ảnh cơ sở cung cấp)

Theo Huyện đoàn Gia Lộc, tổ chức đoàn của 18 xã, thị trấn trong huyện đã hoàn thành xây dựng công trình "Thắp sáng đường nông thôn" và giao các thôn, khu dân cư quản lý.

Tổng kinh phí xây dựng, lắp đặt trên 100 triệu đồng, trong đó 60 triệu đồng từ việc rửa xe gây quỹ, còn lại từ nguồn ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, người dân nơi lắp đặt đèn đường. Một số đơn vị có nguồn kinh phí xây dựng lớn như Đoàn xã Lê Lợi (gần 20 triệu đồng), Đoàn thị trấn Gia Lộc (17 triệu đồng)...

Việc xây dựng công trình "Thắp sáng đường nông thôn" bảo đảm ánh sáng cho người dân khi tham gia giao thông, hạn chế tình trạng mất an ninh trật tự tại địa phương.

Đây là các công trình chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2023).

PV

(0) Bình luận
Tất cả các xã, thị trấn ở Gia Lộc đều xây dựng công trình "Thắp sáng đường nông thôn"