Quân khu 3 hỗ trợ xây dựng "nhà tình nghĩa" cho vợ liệt sĩ

30/05/2021 15:18

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2021) của lực lượng vũ trang Quân khu 3.


Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự thị xã Kinh Môn trao quyết định hỗ trợ xây dựng “nhà tình nghĩa” cho bà Trần Thị Đựng

Chiều 29.5, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự thị xã Kinh Môn đã trao quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng “nhà tình nghĩa” cho bà Trần Thị Đựng, vợ liệt sĩ Nguyễn Tôn Lanh ở khu dân cư Tống Xá, phường Thái Thịnh, với số tiền 80 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2021) của lực lượng vũ trang Quân khu 3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã kiến nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tiếp tục hỗ xây dựng 2 ngôi “nhà tình nghĩa” cho gia đình chính sách tại các huyện Tứ Kỳ và Kim Thành.

Năm 2020, từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã hỗ trợ Hải Dương xây dựng 4 ngôi “nhà tình nghĩa”, “nhà đồng đội” cho các gia đình chính sách, quân nhân tại ngũ khó khăn về nhà ở, tổng số tiền 320 triệu đồng.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quân khu 3 hỗ trợ xây dựng "nhà tình nghĩa" cho vợ liệt sĩ