Hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Tứ Kỳ

17/08/2019 19:43

Các đối tượng được hỗ trợ đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân hoặc người thân mắc các bệnh hiểm nghèo nhưng không có tiền chữa trị.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ huyện Tứ kỳ trao tiền hỗ trợ cho cháu Đức

Sáng 16.8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng với các nhà hảo tâm trao tiền hỗ trợ cho chị Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1984, ở xã Đại Đồng), bà Trần Thị Nin (sinh năm 1958, ở xã Đại Hợp), ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1957, ở thị trấn Tứ Kỳ), cháu Nguyễn Hồng Đức (sinh năm 2009, ở xã Dân Chủ) và hỗ trợ gia đình cháu Đặng Thị Sâm (sinh năm 2003, ở xã Tiên Động, đều ở huyện Tứ Kỳ).

Các đối tượng được hỗ trợ đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân hoặc người thân mắc các bệnh hiểm nghèo nhưng không có tiền chữa trị. Cháu Đặng Thị Sâm vừa mất vì ung thư buồng trứng. Mỗi trường hợp được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Trước đó ngày 12.8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng với các nhà hảo tâm hỗ trợ 11 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Thanh Hà và huyện Gia Lộc, mỗi người 1 triệu đồng.

VIỆT QUỲNH

(0) Bình luận
Hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Tứ Kỳ