Chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung 

20/10/2020 14:26

Những ngày này, nhiều tập thể, cá nhân ở Hải Dương tích cực kêu gọi, vận động, triển khai những việc làm thiết thực nhằm chung tay chia sẻ với đồng bào miền Trung đang gồng mình chống lũ.

Cháu Nguyễn Nhật Mai, học sinh lớp 3C, Trường Tiểu học Tây Kỳ, xã Chí Minh (Từ Kỳ) nhờ sư thầy Thích Quảng Khiết, trụ trì chùa An Đức chuyển 1 triệu đồng vào ủng hộ đồng bào miền Trung. Số tiền này do cháu vẽ tranh bán

Từ ngày 15-20.10, Nhóm Thiện nguyện huyện Bình Giang phối hợp với Phòng khám Đa khoa Trường Sơn đã vận động được cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người dân trong huyện tham gia ủng hộ được khoảng 120 triệu đồng, hơn 1 tấn gạo, 200 thùng mì tôm, 150 bao quần áo cùng nhiều nhu yếu phẩm khác để giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Dự kiến ngày 23.10, nhóm thiện nguyên trên sẽ tổ chức đoàn đi thăm, động viên, trao hàng cứu trợ cho nhân dân tỉnh Quảng Trị.


Từ ngày 13-20.10, sư thầy Thích Nữ Quảng Khiết, trụ trì chùa An Đức, xã Quảng Nghiệp (Tứ Kỳ) cùng một số sư thầy ở cùng huyện đã kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế bị lũ lụt được 5,5 tấn gạo, gần 2.000 thùng mì tôm, khoảng 220 triệu đồng cùng nhiều loại vật dụng, nhu yếu phẩm khác như: áo phao, nước lọc, bánh mỳ, bánh chưng,...

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung