"Cây cao, bóng cả" gìn giữ bình yên

07/06/2023 10:14

Những năm qua, nhiều người cao tuổi ở Hải Dương luôn tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần bảo đảm an ninh trật tự cơ sở.


Ở tuổi 71, ông Nguyễn Văn Định (đầu tiên bên phải) vẫn luôn hăng hái tham gia bảo đảm an ninh trật tự khu vực chợ Kho Đỏ (TP Hải Dương)

Tuổi càng cao, gương càng sáng

Ông Phạm Văn Phán, 61 tuổi ở thôn Bích Thủy, xã Hồng Quang (Thanh Miện) đã có gần 30 năm gắn bó với nhiệm vụ là công an cơ sở. Ông hiện làm công an bán chuyên trách, đồng thời tham gia đại biểu HĐND xã Hồng Quang từ năm 2015 đến nay. Với kinh nghiệm nhiều năm bám sát địa bàn, ông đã có nhiều thông tin và trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm, hòa giải các mâu thuẫn trong họ, ngoài làng. Tháng 8.2022, ông đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc 4 thanh niên ở thôn Bích Thủy định sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn; trước đó là vụ tàng trữ, sử dụng ma túy ở thôn An Sơn... Ông Nhữ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hồng Quang cho biết: "Ông Phán luôn là nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã, nhất là khu vực chợ Xá".

Đoạn đường khu vực chợ Kho Đỏ (TP Hải Dương) từng là "điểm đen" mất trật tự đô thị kéo dài nhiều năm. Nhiều đợt cao điểm tái lập trật tự đô thị khu vực này nhưng cũng chỉ như "bắt cóc bỏ đĩa"... Nay tình trạng mất trật tự, an toàn giao thông như mua bán trên lòng đường, vỉa hè, xe cộ, hàng hóa để bừa bãi hầu như không còn, kể cả dịp lễ, Tết... Trong kết quả này có sự đóng góp tích cực của ông Nguyễn Văn Định (sinh năm 1952), Phó Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi, kiêm Phó Trưởng Ban Bảo vệ dân phố khu dân cư số 5 phường Nguyễn Trãi.

Ông Định đã có hơn 19 năm tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự đô thị. Ông thường xuyên tuyên truyền, giáo dục con cháu trong gia đình, xóm phố chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp lực lượng công an phường tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm. Là thành viên nòng cốt trong tổ bảo đảm an ninh trật tự chợ Kho Đỏ, ông vẫn trực tiếp tham gia tuần tra, kiểm soát trong các ngày lễ lớn... góp phần xây dựng phường Nguyễn Trãi thành một địa bàn điển hình của TP Hải Dương về bảo đảm trật tự đô thị. "Tôi đã cao tuổi nhưng vẫn mong được đóng góp chút công sức, kinh nghiệm của mình để cuộc sống thêm yên bình", ông Định nói.

Đây là 2 cá nhân ở Hải Dương trong 139 cá nhân điển hình tiên tiến là người cao tuổi trong cả nước được Bộ Công an tặng bằng khen tại Hội nghị toàn quốc biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2016-2021 được tổ chức vào tháng 12.2022.

Trong phong trào “Tuổi cao, gương sáng” lan tỏa rộng khắp có nhiều người cao tuổi tỉnh Hải Dương gương mẫu đi đầu trong các phong trào, nhất là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ví dụ như ông Phạm Văn Tài (sinh năm 1931) từng tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đã gần 28 năm liên tục đi đầu tham gia bảo đảm bình yên cho cộng đồng, nay vẫn luôn tiên phong trong nhiều phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư số 3, phường Nhị Châu (TP Hải Dương). Đại tá Nguyễn Văn Tân ở thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường (Cẩm Giàng), nguyên đội trưởng đầu tiên của Đội "Tiếng sấm đường 5" khi xưa, nay đã ở tuổi 93 nhưng vẫn luôn nêu gương bằng nhiều hành động cụ thể, vận động mọi người giữ gìn cuộc sống bình an...


Cựu chiến binh Phạm Văn Phán (đầu tiên bên phải) luôn tích cực phối hợp lực lượng công an cơ sở chủ động phương án phòng chống tội phạm trên địa bàn xã Hồng Quang (Thanh Miện)

Lan tỏa sâu rộng

Tỉnh Hải Dương hiện có 307.568 hội viên người cao tuổi, sinh hoạt tại 235 hội cơ sở. Nhiều năm nay, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã phối hợp Công an tỉnh phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và tham gia thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Cụ thể như thành lập các Chi hội Người cao tuổi tự quản, tổ an ninh nhân dân; tham gia đăng ký tạm trú, tạm vắng ở cơ sở, địa bàn dân cư; phân công cán bộ, hội viên giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa nhiều đối tượng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng...

Từ năm 2016 đến nay, người cao tuổi trong tỉnh đã cung cấp 6.228 thông tin có giá trị về an ninh trật tự; làm tốt công tác hòa giải hàng trăm vụ, việc mâu thuẫn, khiếu kiện; tham gia vận động hàng nghìn người đi cai nghiện; giới thiệu và tạo việc làm, giúp đỡ gần 1.000 người tái hòa nhập cộng đồng...

Ngoài các điển hình nêu trên, Công an tỉnh còn biểu dương thành tích tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2016-2021 cho 12 người cao tuổi khác. Hầu hết đều đã ở tuổi "xưa nay hiếm" như các ông Phạm Văn Sừ, Phó ban Thanh tra nhân dân xã Thống Nhất (Gia Lộc); Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thanh Hải (Thanh Hà); Nguyễn Trọng Liêm, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nghĩa An (Ninh Giang); Trần Văn Chung, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Quang Trung (Tứ Kỳ); Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đồng Cẩm (Kim Thành); Trần Văn Kết, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nam Hồng (Nam Sách)...

"Còn sức khỏe còn cống hiến là phương châm sống mẫu mực của nhiều người cao tuổi ở Hải Dương, nêu gương cây cao, bóng cả trong cộng đồng", ông Lương Anh Tế, Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh cho biết.

TL

(0) Bình luận
"Cây cao, bóng cả" gìn giữ bình yên