Đeo khẩu trang phòng virus corona thế nào cho đúng?

29/01/2020 09:49

Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần khẩu trang y tế bình thường cũng đủ để phòng chống virus corona mới, thay vì các loại khẩu trang đắt đỏ được chào bán.

Đã có hàng nghìn ca xác nhận nhiễm viêm phổi cấp do virus corona mới (nCoV) tại Trung Quốc. Tại Việt Nam, đã ghi nhận nhiều ca bệnh xâm nhập và nhiều người đang phải cách ly theo dõi. 

deo khau trang phong virus corona the nao cho dung? hinh 1
(Ảnh minh họa: CTV Quang Huy)

Đã có rất nhiều thông tin về dịch bệnh khiến người dân hoang mang và thực hiện các biện pháp phòng bệnh triệt để. Rất nhiều người đã đổ xô đi mua khẩu trang các loại về phòng bệnh. Để sử dụng khẩu trang đúng cách và hiệu quả các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ tình hình dịch bệnh và cơ chế hoạt động của virus corona.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Nguyễn Trọng Khoa nêu rõ thời điểm virus dễ lây lan nhất và khuyến cáo biện pháp kiểm soát lây nhiễm: “Virus corona chỉ lây khi người bệnh bắt đầu có dấu hiệu sốt và tiếp xúc gần, tức là khoảng cách dưới 1 mét. Trên 1 mét khả năng lây bệnh cho người khác giảm. Dựa trên cách lây như vậy, chúng ta áp dụng các biện pháp phòng ngừa”.

Theo nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu, khẩu trang y tế thông thường đủ khả năng phòng ngừa virus nCoV. Ông Phu khuyến cáo, người dân chỉ phải dùng các loại khẩu trang đặc biệt khi đi vào vùng dịch hoặc những nơi cách ly bệnh nhân, nghi ngờ có người nhiễm virus nCoV. 

“Hiện nay, chúng ta có thể đeo khẩu trang y tế bình thường. Chỉ khi vào khu vực có nguy cơ của dịch bệnh mới cần đến khẩu trang N95 (N95 là một chỉ số của Viện An toàn lao động vệ sinh của Mỹ. Khẩu trang đạt chỉ số N95 có nghĩa là khả năng lọc được bụi, khói, vi khuẩn của khẩu trang lên tới 95% - PV). Chúng ta phải phòng bệnh sao cho đúng - nghĩa là đeo khẩu trang khi tới khu vực có nguồn bệnh, chứ không phải lúc nào cũng đeo khẩu trang”, ông Phu khẳng định.

PGS.TS Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường cũng cho rằng: “Biện pháp đeo khẩu trang được khuyến cáo chung song không bắt buộc ai cũng phải đeo. Chỉ những người có triệu chứng bệnh đường hô hấp, sốt mới bắt buộc phải mang khẩu trang”.

Theo các chuyên gia y tế, người dân không nên hoang mang vì các tin đồn sau đó mua thuốc xịt và các loại thuốc khử trùng về sử dụng gây tốn kém.

“Việc mua các chất tẩy rửa chuyên dụng hoặc khẩu trang đặc biệt lúc này sẽ tốn kém và dư thừa không cần thiết. Chỉ cần vệ sinh nhà cửa bằng chất tẩy rửa thông thường cũng giúp phòng dịch bệnh và các chủng virus corona, trong đó có nCoV”, ông Trần Đắc Phu cho biết.

Theo VOV

(0) Bình luận
Đeo khẩu trang phòng virus corona thế nào cho đúng?