Tuyên dương các huấn luyện viên, vận động viên Hải Dương dự ASIAD 2018

07/09/2018 19:50

Chiều 7.9, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt tuyên dương các huấn luyện viên, vận động viên Hải Dương tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) năm 2018.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao thưởng nóng của UBND tỉnh cho võ sĩ Trần Đình Nam đoạt huy chương vàng môn pencak silat hạng cân 70-75 kg tại ASIAD 2018


Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Trần Đức Phấn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018; Nguyễn Anh Cương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận, biểu dương và khẳng định những thành tích mà các huấn luyện viên, vận động viên Hải Dương giành được tại ASIAD 2018 đã góp phần làm rạng danh đất và người xứ Đông. Mong các huấn luyện viên, vận động viên tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp thể thao tỉnh nhà và của quốc gia.

Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các huấn luyện viên, vận động viên Hải Dương tham dự ASIAD 2018

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh những thành tích trong thể thao, đặc biệt là sân chơi cấp châu lục và quốc tế không dễ gì dành được. Tất cả đều phải bắt nguồn từ năng khiếu, sự khổ luyện và biết vượt lên chính mình của mỗi vận động viên. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần tăng cường tuyển chọn, rèn luyện các vận động viên có năng khiếu, xác định được những môn thể thao thế mạnh để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Các gia đình tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện để con em mình được phát huy năng khiếu thể thao, tham gia vào các đội tuyển của tỉnh. Đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, quan tâm ủng hộ các đội tuyển thể thao, khích lệ các vận động viên thi đấu hết mình, mang lại nhiều thành tích cho tỉnh và quốc gia...

Lãnh đạo Tập đoàn An Phát Holdings thưởng võ sĩ Trần Đình Nam 30 triệu đồng

ASIAD 2018 diễn ra từ ngày 18.8 đến 2.9 tại Indonesia, thu hút 45 đoàn thể thao các nước châu Á tham gia. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018 giành được 4 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 18 huy chương đồng, xếp thứ 16. Tham gia Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại ASIAD 2018, Hải Dương có 1 huấn luyện viên (đồng thời là vận động viên) và 12 vận động viên thi đấu ở 6 môn: pencak silat, bắn súng, bắn cung, bóng bàn, rowing, bóng đá. Các vận động viên Hải Dương thi đấu xuất sắc giành được 1 huy chương vàng (võ sĩ Trần Đình Nam môn pencak silat), 1 huy chương đồng (vận động viên Trần Quốc Cường môn bắn súng). 3 cầu thủ bóng đá Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn, Phạm Đức Huy cùng các đồng đội tại đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu ấn tượng, lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tốp 4 đội bóng mạnh nhất tại đại hội. Bàn thắng của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn vào lưới đội Olympic Syria lọt vào 4 khoảnh khắc ấn tượng nhất ASIAD 2018. Hậu vệ Vũ Văn Thanh được Báo Thể thao châu Á (Fox Sport Asia) bầu chọn là một trong 11 tuyển thủ tiêu biểu tại ASIAD 2018…

Tại buổi gặp mặt, UBND tỉnh đã tặng bằng khen và tiền thưởng trên 50 triệu đồng, các doanh nghiệp tặng thưởng hơn 150 triệu đồng cho các huấn luyện viên và vận động viên tham dự ASIAD 2018. 

TIẾN MẠNH - ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyên dương các huấn luyện viên, vận động viên Hải Dương dự ASIAD 2018