Trung tâm Bóng bàn tỉnh gặp mặt đầu xuân

08/02/2019 22:40

Tối 8.2 (mùng 4 Tết), Trung tâm Bóng bàn tỉnh tổ chức gặp mặt truyền thống mừng Đảng – mừng Xuân.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng Trung tâm Bóng bàn tỉnh

Năm qua, trung tâm duy trì số lượng và bảo đảm chất lượng của các tuyến vận động viên (VĐV) gồm 60 VĐV luân huấn và 12 VĐV mục tiêu; duy trì tốt 4 lớp nghiệp dư với gần 50 VĐV. Trung tâm hiện có 6 VĐV cấp kiện tướng và 11 VĐV cấp I. Trong năm 2018, trung tâm cử các VĐV tham gia các giải đấu trong và ngoài nước, đều đạt thành tích cao. Tại các giải đấu trong nước, đoàn VĐV của trung tâm đã giành 73 huy chương các loại, trong đó có 21 huy chương vàng, 17 huy chương bạc. Nhiều VĐV tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải đấu quốc tế như Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân, Vũ Quang Hiền, Đinh Thị Huệ. Nhiều huấn luyện viên được triệu tập huấn luyện cho đội tuyển quốc gia như huấn luyện viên Nguyễn Văn Thuần…

Đông đảo vận động viên, huấn luyện viên tham gia buổi gặp mặt truyền thống đầu xuân của Trung tâm Bóng bàn tỉnh

Năm 2019, trung tâm thường xuyên đánh giá chất lượng VĐV theo định kỳ, đặc biệt là VĐV đội tuyển để chuẩn bị cho chu kỳ huấn luyện mới, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đào tạo đối với VĐV luân huấn, mục tiêu cho UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao. Nêu cao trách nhiệm và chất lượng công tác huấn luyện của đội ngũ huấn luyện viên. Bảo đảm cơ sở vật chất, tập trung lực lượng huấn luyện viên, VĐV đội tuyển tham gia thi đấu các giải quốc gia và quốc tế. Tiếp tục duy trì và mở thêm các lớp nghiệp dư nâng cao tại các cơ sở có phong trào bóng bàn phát triển…

THANH HOA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trung tâm Bóng bàn tỉnh gặp mặt đầu xuân