Sôi nổi Giải việt dã Báo Hải Dương lần thứ 26

24/12/2017 15:27

Huyện Kinh Môn giành giải nhất toàn đoàn và cúp vô địch tại Giải việt dã Báo Hải Dương năm nay, TP Hải Dương giành giải nhì và thị xã Chí Linh giành giải ba.


Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải. Ảnh: Thành Chung

Sáng 24.12, Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã Báo Hải Dương (mở rộng) lần thứ 26 năm 2017 - “Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng” đã diễn ra tại công viên Bạch Đằng (TP Hải Dương). Chương trình do Báo Hải Dương phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hải Dương và Sacombank chi nhánh Hải Dương tổ chức.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải
. Ảnh: Thành Chung

Các đồng chí: Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ 8; Phạm Đông Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao quần chúng (Tổng Cục Thể dục thể thao); lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Dương; lãnh đạo Sacombank khu vực miền Bắc tới dự.


Đồng chí Nguyễn Hải Bình, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hải Dương trao giấy khen cho các đơn vị tích cực tham gia Giải việt dã Báo Hải Dương
. Ảnh: Thành Chung

Đặc biệt, sự kiện có sự tham gia của khoảng 1.000 người đại diện cho các khối lực lượng vũ trang, người cao tuổi, học sinh các trường học trên địa bàn TP Hải Dương và gần 300 vận động viên (VĐV) các đoàn về tham dự.


Quang cảnh
lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Ảnh: Thành Chung

Mở đầu chương trình buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đọc diễn văn phát động phong trào “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018”. Tiếp đó, đồng chí Vũ Tiến Phụng, Chủ tịch UBND TP Hải Dương phát biểu hưởng ứng, khai mạc Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã Báo Hải Dương (mở rộng) lần thứ 26.


Các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng
. Ảnh: Thành Chung

Tại lễ khai mạc, Ban chỉ đạo giải chạy việt dã khen thưởng TP Hải Dương, thị xã Chí Linh, 2 huyện Kinh môn và Nam Sách đã tổ chức tốt Giải việt dã cấp huyện năm 2017.

Ngay sau khi buổi lễ khai mạc kết thúc, các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng theo thứ tự các khối lãnh đạo, lực lượng vũ trang, người cao tuổi và học sinh.


Các vận động viên nam, nữ nhi đồng tham gia chạy cự ly 1.500 m. Ảnh: Thành Chung

8 giờ 30 phút, Giải việt dã Báo Hải Dương (mở rộng) lần thứ 26 năm 2017 bắt đầu khởi tranh. Giải năm nay thu hút gần 300 VĐV tham gia, thi đấu 2 nội dung. Trong đó, nội dung Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ 8 có 251 VĐV đến từ 12 huyện, thị xã, thành phố và 2 ngành Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia tranh tài ở các cự ly: 1.500 m nam, nữ nhi đồng, 3.000 m nam, nữ thiếu niên; 5.000 m nam, nữ thanh niên. Đây là môn thi đấu đầu tiên của Đại hội.


Các vận động viên nam, nữ thiếu niên tham gia chạy cự ly 3.000 m
. Ảnh: Thành Chung

Nội dung nâng cao có sự góp mặt của hơn 40 VĐV đến từ 5 tỉnh, thành: Thái Nguyên, Thanh Hóa, Bắc Giang, Quảng Ninh và chủ nhà Hải Dương. Các VĐV thi đấu ở 2 cự ly 3.000 m dành cho nữ và 5.000 dành cho nam.


Các vận động viên nam phong trào và nâng cao tham gia chạy cự ly 5.000 m
. Ảnh: Thành Chung

Được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả dọc 2 bên đường, các VĐV bước vào thi đấu với tinh thần và quyết tâm rất cao. Cùng với xe CSGT dẫn đường và xe cứu thương hỗ trợ, Ban tổ chức bố trí một số xe máy với cờ, loa đi theo cổ vũ khích lệ các VĐV trong suốt chặng đường chinh phục giải.


Vận động viên Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh) giành huy chương vàng nội dung chạy nâng cao dành cho nữ cự ly 3.000 m
. Ảnh: Thành Chung

Các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Tại khu vực về đích, khán giả hò reo cổ vũ trước sự bứt tốc, quyết liệt cạnh tranh thứ hạng của các VĐV. 10 giờ 30 phút, các nội dung thi đấu tại Giải việt dã Báo Hải Dương (mở rộng) lần thứ 26 năm 2017 hoàn thành và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.


Vận động viên Lê Trung Đức (Thanh Hóa) giành huy chương vàng nội dung chạy nâng cao dành cho nam cự ly 5.000 m
. Ảnh: Thành Chung

Chung cuộc, huyện Kinh Môn giành giải nhất toàn đoàn và cúp vô địch tại Giải việt dã Báo Hải Dương năm nay, TP Hải Dương giành giải nhì và thị xã Chí Linh giành giải ba.


Đoàn Kinh Môn nhiều năm giành giải nhất toàn đoàn Giải việt dã Báo Hải Dương (mở rộng)
. Ảnh: Thành Chung

Tại nội dung nâng cao, huy chương vàng cá nhân cự ly 5.000 m dành cho nam thuộc về VĐV Lê Trung Đức (Thanh Hóa), huy chương vàng cự ly 3.000 m dành cho nữ thuộc về VĐV Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh). Giải đồng đội nội dung nam nâng cao, nhất Thanh Hóa, nhì Quảng Ninh, ba Thái Nguyên. Giải đồng đội nội dung nữ, nhất Quảng Ninh, nhì Bắc Giang, ba Hải Dương.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sôi nổi Giải việt dã Báo Hải Dương lần thứ 26