Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức 37 giải thể thao trong năm 2022

18/03/2022 10:07

Trong năm 2022, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức 37 giải thể thao, bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 12.


Năm 2021 chưa đến 10 giải đấu được tổ chức do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong ảnh: Giải bóng bàn các câu lạc bộ thôn, khu dân cư diễn ra hồi tháng 10.2021

Các môn được tổ chức gồm: bóng bàn, bắn súng, điền kinh, võ vật, cờ vua, cờ tướng, cầu lông, quần vợt, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ. Năm nay, lần đầu tiên Giải bóng bàn Cúp Long Hải sẽ được tổ chức. Long Hải hiện là nhà tài trợ chính cho bóng bàn nam Hải Dương với trị giá 2,5 tỷ đồng/5 năm. Các môn thi đấu từ tháng 4 đến tháng 8 hầu hết nằm trong nội dung Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX. Ngay trong tháng 4 sẽ diễn ra 6 giải đấu, gồm: bóng bàn, súng hơi, vật dân tộc, cờ tướng, cầu lông và gia đình thể thao.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, khi chưa xảy ra dịch Covid-19, hằng năm, các giải đều được tổ chức với số lượng tương đương năm 2022. Hai năm nay, do ảnh hưởng của dịch, mỗi năm sở tổ chức chưa đến 10 giải đấu. Vì vậy ảnh hưởng lớn đến chất lượng thể thao quần chúng và chuyên nghiệp.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức 37 giải thể thao trong năm 2022