Sáng 10.10: Khai mạc Giải cờ vua tranh Cúp Báo Hải Dương năm 2020

09/10/2020 10:35

Sáng 10.10, Giải cờ vua các nhóm tuổi thiếu niên - nhi đồng tranh Cúp Báo Hải Dương lần thứ VIII năm 2020 sẽ khai mạc tại Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ (Tỉnh đoàn).

Thời gian tổ chức giải trong 2 ngày 10 và 11.10, rút ngắn 1 ngày so với giải năm 2019. Đến nay, mọi công việc chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất.

Sáng 8.10, đại diện các đơn vị tham dự giải đã họp chuyên môn, bốc thăm xếp lịch thi đấu. Giải năm nay quy tụ 18 đoàn, tăng 2 đoàn. Giải cũng có số kỳ thủ nhiều nhất từ trước đến nay. 

Các vận động viên thi đấu theo 6 nhóm tuổi, tăng 1 nhóm tuổi so với năm 2019. Các nhóm gồm: 6 tuổi trở xuống; 7 tuổi; 8-9 tuổi; 10-11tuổi; 12-13 tuổi; 14-15 tuổi. Các nhóm thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 ván. Riêng nhóm 14-15 tuổi thi đấu vòng tròn 1 lượt do chỉ có 6 vận động viên đăng ký; ván cuối cùng các vận động viên cùng đơn vị không gặp nhau, áp dụng Luật Cờ vua hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao. 


Các kỳ thủ Câu lạc bộ Cờ vua Blue Horse Hải Dương tích cực tập luyện

*Câu lạc bộ (CLB) Cờ vua Sao Đỏ (TP Chí Linh) sẽ cử 22 kỳ thủ tham gia tất cả các bảng đấu dành cho nam và nữ. Do các kỳ thủ bận học nên CLB tranh thủ cho các em luyện tập từ 17-18 giờ 30 hằng ngày, chủ yếu cho thi đấu đối kháng. 

CLB Cờ vua Blue Horse Hải Dương cử 15 kỳ thủ tham dự. Với mục tiêu nằm trong tốp 3 đội giành thành tích tốt nhất giải, CLB huy động 1 kiện tướng cấp quốc tế, 1 kiện tướng cấp quốc gia làm công tác huấn luyện. Hơn 1 tuần nay, CLB cho các kỳ thủ duy trì luyện tập 2 tiếng/ngày, chủ yếu rèn tác phong, kỹ năng khai cuộc, chiến thuật, chiến lược thi đấu.

Một số đơn vị dự kiến có một lực lượng lớn kỳ thủ tham gia giải như Nam Sách (21 người), TP Hải Dương (24 người)... Kỳ thủ các đội đang tích cực tập luyện, sẵn sàng tranh tài.

Năm nay, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential tiếp tục là nhà tài trợ chính của giải; Câu lạc bộ Cờ vua Blue Horse TP Hải Dương tài trợ phụ.

PV

(0) Bình luận
Sáng 10.10: Khai mạc Giải cờ vua tranh Cúp Báo Hải Dương năm 2020