Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" thi đấu môn đầu tiên

15/04/2021 11:26

Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX Công an tỉnh có 8 môn thi đấu và diễn ra từ tháng 4 - 9.2021.


 Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng các đội tham gia thi đấu tại bảng 1

Sáng 15.4, tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Ban Chỉ đạo Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX Công an tỉnh khai mạc vòng loại môn bóng chuyền nam (bảng 1).

Bảng 1 có 5 đội tham gia thi đấu gồm: Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát cơ động; Phòng Cảnh sát giao thông; Trại Tạm giam Công an tỉnh.

Ngay sau lễ khai mạc, bảng 1 diễn ra 2 trận đấu. Kết quả, các đội Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đội Phòng Cảnh sát cơ động lần lượt thắng các đội Phòng Cảnh sát hình sự, Trại Tạm giam Công an tỉnh cùng với tỷ số 2 - 0. Bảng 1 sẽ kết thúc thi đấu vào ngày 16.4.


Đội Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (phải) thắng đội Phòng Cảnh sát hình sự 2 - 0

Giải bóng chuyền nam là môn thi đấu đầu tiên của Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX. Ngoài bảng 1, giải còn có 2 bảng đấu nữa với 6 đội/bảng. Các bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn hai đội nhất, nhì mỗi bảng vào đánh chung kết.

Ngoài môn bóng chuyền, Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX còn có 7 môn thi đấu khác là bóng bàn, cờ tướng, cầu lông, quần vợt, bắn súng quân dụng, kéo co, chiến sĩ công an khỏe. Theo kế hoạch, các môn trong chương trình đại hội sẽ hoàn thành trong tháng 9 tới.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ty Công an Hải Dương (24.4.1946-24.4.2021).

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" thi đấu môn đầu tiên