Các đội tuyển bóng bàn nam - nữ Hải Dương được thưởng lớn

13/12/2021 18:39

Chiều 13.12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên dương các đội tuyển bóng bàn nam - nữ Long Hải - Hải Dương giành thành tích xuất sắc tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 39.


Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các vận động viên nam - nữ

Các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành; đại diện các nhà tài trợ; các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) dự buổi tuyên dương. Các nhà đương kim vô địch bóng bàn Việt Nam ở các nội dung đồng đội nam, đôi nam, đôi nam nữ đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia gồm Đức Tuân, Tuấn Anh, Ngọc Lan về tham dự lễ tuyên dương.


Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 huấn luyện viên và các vận động viên.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh ghi nhận và biểu dương các ngành văn hóa, thể thao và du lịch về những thành tích đã đạt được. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp đã đồng hành, dành sự quan tâm, hỗ trợ đối với đội tuyển bóng bàn nam - nữ, góp phần kịp thời động viên, khích lệ tinh thần vượt khó, sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của các VĐV.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tập trung chuẩn bị lực lượng và các điều kiện để tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 với mục tiêu giữ vững thành tích Hải Dương trong top 10 tỉnh, thành, ngành dẫn đầu và cung cấp nhiều VĐV tiêu biểu xuất sắc cho quốc gia thi đấu các giải quốc tế.

Tiếp tục rà soát, thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và phát triển thể thao thành tích cao theo hướng tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế. Đối với các HLV, VĐV được tuyên dương cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy tài năng, trí tuệ của mình để đạt những thành tích cao hơn nữa, trở thành những tấm gương HLV, VĐV tiêu biểu, tạo sự ảnh hưởng, sức lan tỏa đến toàn thể các HLV, VĐV của tỉnh.


Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Long Hải - nhà tài trợ chính trao thưởng 330 triệu đồng cho các huấn luyện viên, vận động viên

Tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 39 tranh Cúp PetroVietnam - PVCFC năm nay, đoàn Hải Dương tham gia với 3 HLV, 15 VĐV, lần đầu tiên giành ngôi nhất toàn đoàn với tổng cộng 9 huy chương, gồm 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Tay vợt nữ Bùi Ngọc Lan được trao giải VĐV triển vọng nhất; Nguyễn Thị Mai Phương giành danh hiệu "Hoa khôi bóng bàn Việt Nam". Thành tích trên càng ý nghĩa hơn khi đội tuyển bóng bàn vừa tiếp nhận và mang tên nhà tài trợ mới. 

Với thành tích xuất sắc này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các HLV, VĐV đội tuyển bóng bàn nam - nữ kèm theo tiền thưởng 470 triệu đồng. Công ty TNHH Long Hải - nhà tài trợ chính thưởng các đội tuyển 330 triệu đồng; Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch tặng các đội tuyển nhiều phần thưởng có giá trị khác.

TIẾN HUY - THẾ ANH 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các đội tuyển bóng bàn nam - nữ Hải Dương được thưởng lớn