Bóng bàn Hải Dương khẳng định vị thế

09/02/2019 22:19

Năm 2018, Hải Dương tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương có phong trào bóng bàn phát triển mạnh nhất cả nước.

Đôi vận động viên Nguyễn Đức Tuân (thứ ba từ trái sang) và Bùi Ngọc Lan (thứ tư từ trái sang) giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

Vận động viên (VĐV) các đội tuyển bóng bàn của tỉnh tham gia thi đấu giải quốc gia và quốc tế giành nhiều thành tích ấn tượng, nhiều gương mặt xuất sắc được triệu tập vào đội tuyển quốc gia.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, bóng bàn Hải Dương đã làm nên lịch sử khi có tấm huy chương vàng (HCV) đôi nam nữ đầu tiên. Đây cũng là tấm HCV tiếp theo mà sau 4 kỳ đại hội bóng bàn Hải Dương mới lại giành được tại đấu trường quan trọng này. Tấm HCV quý giá trên thuộc về 2 VĐV Nguyễn Đức Tuân - Bùi Ngọc Lan. Trong trận chung kết, cặp đôi Hải Dương đã thi đấu kiên cường với bản lĩnh và kỹ thuật, chiến thuật xuất sắc đã vượt qua đối thủ rất mạnh là Đinh Quang Linh - Vũ Thị Hà (Quân đội) với tỷ số 3 - 2. Ngoài tấm HCV quý giá, đội tuyển bóng bàn Hải Dương còn giành được thêm 3 huy chương bạc (HCB), 2 huy chương đồng (HCĐ), vượt 2 HCB, 1 HCĐ so với chỉ tiêu được giao. 

Tiếp nối thành công tại đại hội, bóng bàn Hải Dương tiếp tục chiến thắng oanh liệt tại Giải bóng bàn các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2018 được tổ chức tại Hải Dương. Tại giải này, các VĐV nam Hải Dương ẵm trọn bộ thứ hạng cao nhất, gồm: Nguyễn Đức Tuân (HCV), Đoàn Bá Tuấn Anh (HCB), Vũ Quang Hiền (HCĐ) đối với nội dung đơn nam. Ở nội dung nữ, VĐV Đinh Thị Hằng cũng xuất sắc giành tấm HCĐ. 

Tại Giải bóng bàn các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2018 được tổ chức ở Hải Dương, các cây vợt nam của tỉnh giành hầu hết các huy chương gồm: Nguyễn Đức Tuân (huy chương vàng), Đoàn Bá Tuấn Anh (huy chương bạc), Vũ Quang Hiền (huy chương đồng)

Năm 2018, các đội tuyển bóng bàn Hải Dương còn giành nhiều thành tích xuất sắc khác tại các giải trong hệ thống Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam. Tại Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 36, đội tuyển bóng bàn tỉnh xếp thứ 3 toàn đoàn, vượt chỉ tiêu được giao khi giành được 2 HCB, 1 HCĐ. Giải bóng bàn vô địch trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, Hải Dương năm thứ 3 liên tiếp giành ngôi vị nhất toàn đoàn khi giành tới 13 HCV, 8 HCB, 14 HCĐ, vượt xa đoàn đứng vị trí thứ hai tới 9 HCV. Giải các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, bóng bàn Hải Dương cũng giành vị trí nhất toàn đoàn với 4 HCV, 1 HCB, 10 HCĐ. Tại các giải khác như Giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc, Giải các câu lạc bộ toàn quốc, bóng bàn Hải Dương đều vượt chỉ tiêu về số lượng huy chương được giao. Năm 2018, tổng số huy chương do VĐV của Trung tâm Bóng bàn đã đạt được tại các giải quốc gia và quốc tế là 22 HCV, 17 HCB, 37 HCĐ. Đây là thành tích rất ấn tượng để đáp lại sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và lòng mong mỏi của người hâm mộ tỉnh nhà.

Năm qua, nhiều gương mặt xuất sắc của đội tuyển bóng bàn Hải Dương đã được triệu tập vào đội tuyển quốc gia đi thi đấu quốc tế. Tại Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới tại Thụy Điển, cây vợt Đoàn Bá Tuấn Anh thi đấu đạt thành tích xếp hạng từ nhóm 3 lên nhóm 2. Giải bóng bàn châu Âu tổ chức tại Hungary, Hải Dương góp mặt 4 VĐV trong thành phần đội tuyển quốc gia. Giải bóng bàn quốc tế mở rộng tại Triều Tiên, Hải Dương có 8 VĐV được tham gia thi đấu. Giải vô địch bóng bàn trẻ Đông Nam Á lần thứ 24 tổ chức tại Philippines, VĐV bóng bàn Hải Dương tham gia giành được 2 HCĐ. Giải bóng bàn Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 10 tổ chức tại Malaysia, VĐV Bùi Ngọc Lan đoạt HCV đồng đội nữ. Giải Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) tổ chức tại Indonesia, VĐV Nguyễn Đức Tuân vinh dự là thành viên chính thức của đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự giải.

Để có được thành công trên trước tiên phải khẳng định đó là sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể Ban lãnh đạo trung tâm, ban huấn luyện và sự nỗ lực khắc phục mọi khó khăn của các VĐV. Bên cạnh đó là sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bóng bàn Hải Dương khẳng định vị thế