3 vận động viên Hải Dương giành huy chương vàng tại SEA Games 31 sáng 19.5

19/05/2022 17:27

Trong số 9 huy chương vàng (HCV) đoàn thể thao Việt Nam giành được thì có sự góp mặt của 3 vận động viên người Hải Dương. 


Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương động viên 2 vận động viên Phạm Hồng Quân và Nguyễn Thị Tuyết

Kết thúc buổi thi đấu sáng 19.5 tại SEA Games 31, đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 9 HCV, trong số đó có 3 vận động viên của Hải Dương.

Vào lúc 10 giờ 45, vận động viên (VĐV) Phạm Hồng Quân (người Hải Dương) và đồng đội Hiền Nam đã giành HCV nội dung 1.000 m thuyền đôi nam ở môn Canoeing. Đây là tấm HCV thứ hai của Hồng Quân tại SEA Games lần này. Trước đó vào ngày 18.5, anh cùng với đồng đội đã giành HCV nội dung thuyền 4 nam 1.000 m. Cũng tại môn Canoeing, vào lúc 11 giờ 45, VĐV người Hải Dương Nguyễn Thị Tuyết cùng các tay chèo Trương Thị Phương, Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương đã giành HCV ở nội dung 1.000 m thuyền 4 nữ.

HCV thứ 3 thuộc về xạ thủ Trần Quốc Cường. Anh cùng với các đồng đội là Phạm Quang Huy và Phan Công Minh giành HCV nội dung súng ngắn đồng đội nam 10 m. Đây là HCV SEA Games thứ 2 của xạ thủ 48 tuổi, trước đó anh đã giành HCV cá nhân súng ngắn hơi 50 m. Được biết, kết thúc kỳ SEA Games lần này, xạ thủ 48 tuổi sẽ từ giã sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình, chuyển sang làm công tác huấn luyện.

Cũng trong buổi sáng nay, tại trận chung kết đồng đội nữ nội dung cung ba dây, tuyển Việt Nam đã giành huy chương bạc sau khi thua đội tuyển Thái Lan. Trong thành phần tuyển Việt Nam có cung thủ Lê Phương Thảo, đây là tấm huy chương đầu tiên của Phương Thảo tại SEA Games lần này. Ngoài ra, VĐV này còn trận chung kết cung 3 dây cá nhân nữ sẽ thi đấu vào chiều 19.5.

PHƯƠNG THANH

(0) Bình luận
3 vận động viên Hải Dương giành huy chương vàng tại SEA Games 31 sáng 19.5