Than Quảng Ninh 1-0 SHB Đà Nẵng: Thắng nhưng chưa vui

11/03/2018 20:23

Chủ nhà Than Quảng Ninh đã có trận thắng sít sao 1-0 trước SHB Đà Nẵng tại vòng 1 Nuti Cafe V.League 2018, nhưng thầy trò HLV Phan Hùng vẫn không hài lòng.

Than Quảng Ninh 1-0 SHB Đà Nẵng: Thắng nhưng chưa vui
Than Quảng Ninh có chiến thắng tối thiểu trước SHB Đà Nẵng

GHI BÀN

Than Quảng Ninh: Eydison 18'

15 phút đầu tiên, cả hai đội thi đấu khá chậm rãi và không nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra, dù chủ nhà Than Quảng Ninh là những người nắm thế trận và có nhiều đợt tấn công hơn. 

Mãi đến phút 18, từ pha phạm lỗi của ngoại binh Ewode của đội khách với Xuân Tú bên Than Quảng Ninh ngay sát vạch 16m50, Văn Khoa đã có cú sút phạt xuyên hàng rào. Thủ môn Thanh Bình bắt bóng vuột tay và chân sút Eydison đã có mặt kịp thời đệm bóng mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà.

Nhận bàn thua bất ngờ, các cầu thủ SHB Đà Nẵng bắt đầu đẩy nhanh tốc độ nhằm tạo sức ép về phía khung thành thủ thành Tuấn Linh, nhưng vẫn không có cú dứt điểm nào thực sự nguy hiểm. Trong khi đó, các cầu thủ Than Quảng Ninh vẫn chơi rất chắc chắn, thậm chí sau đó họ tiếp tục là những người nắm thế trận và gây không ít sóng gió trước khung thành của SHB Đà Nẵng ở những phút cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, Hà Đức Chinh được HLV Minh Phương tung vào sân để tăng sức tấn công của SHB Đà Nẵng. Vậy nhưng họ suýt phải nhận thêm bàn thua ở phút 54, khi thủ môn Thanh Bình phạm lỗi trong vòng cấm với ngoại binh Vinicius của Than Quảng Ninh trong pha lao lên phá bóng. Đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt 11m, đáng tiếc cú sút của Mạc Hồng Quân đã bị thủ môn Thanh Bình đẩy được.

Hải Huy (áo xanh, Than Quảng Ninh) trong vòng vây của SHB Đà Nẵng 

Tốc độ trận đấu tiếp tục được đẩy lên rất nhanh, cả hai đội đều liên tục tạo ra những pha sóng gió trước khung thành của nhau, giúp trận đấu trở nên rất hấp dẫn. 

Phút 79, Hà Đức Chinh có pha đột phá vào vòng 16m50 buộc thủ môn Tuấn Linh phải phạm lỗi. SHB Đà Nẵng được hưởng quả phạt 11m, nhưng lần này đến lượt Đỗ Merlo lại sút vọt xà bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỷ số mười mươi cho đội khách.

Khoảng thời gian còn lại, Than Quảng Ninh là những người nắm thế chủ động. Thậm chí họ suýt có bàn thắng ở phút 87, nhưng hậu vệ Lâm Anh Quang bên phía SHB Đà Nẵng đã kịp sửa sai ngay trước vạch vôi khung thành cho cú phá bóng suýt đốt lưới nhà của chính mình.

Giành được 3 điểm nhưng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn không quá vui vì lẽ ra họ có thể làm tốt hơn so với tỷ số thắng sít sao 1-0 của trận đấu

ỘI HÌNH RA SÂN

Than.QN: Tuấn Linh; Văn Khoa, Xuân Hùng, Thanh Hiền; Thanh Hào, Hải Huy (Thanh Tùng, 81’), Xuân Tú, Nguyên Sa; Hồng Quân (Trung Hiếu, 70’), Vinicius, Eydison.

SHB.ĐN: Thanh Bình; Anh Quang, Văn Thắng, Nhật Tân (Pereira, 65’); Thanh Hải (Đức Chinh, 46’), Tiến Dụng, Ngọc Thắng, Huy Toàn: Ewode, Thanh Long, Đỗ Merlo.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Than Quảng Ninh 1-0 SHB Đà Nẵng: Thắng nhưng chưa vui