Nguyễn Văn Huệ phá kỷ lục quốc gia và đại hội

01/12/2018 16:40

Ngày 1.12, ở môn nhảy sào nam, vận động viên (VĐV) Nguyễn Văn Huệ của Hải Dương đã thi đấu rất xuất sắc đạt mức xà 4 m 92.

Cú nhảy giúp Nguyễn Văn Huệ giành huy chương vàng môn nhảy sào và phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục đại hội

Với kết quả ấn tượng này, Nguyễn Văn Huệ không chỉ giành huy chương vàng (HCV) mà còn phá kỷ lục quốc gia do chính anh thiết lập vào năm 2015 ở mức xà 4 m 91 và phá cả kỷ lục của đại hội là 4 m 80. Cũng ở môn nhảy sào, VĐV Lê Văn Hân đoạt huy chương bạc (HCB) với mức xà 4 m 50.

Nguyễn Văn Huệ giành huy chương vàng và Lê Văn Hân (trái) đoạt huy chương bạc môn nhảy sào

Ở trận chung kết đơn nam môn bóng bàn, tay vợt Đoàn Bá Tuấn Anh của Hải Dương gặp đối thủ rất mạnh là Đinh Quang Linh (Quân đội). Một lần nữa Tuấn Anh không thể vượt qua tay vợt đàn anh có kỹ thuật tốt, dày dạn kinh nghiệm. Chung cuộc, Tuấn Anh thua 1 - 4 chấp nhận HCB. Cũng ở nội dung này, tay vợt Nguyễn Đức Tuân giành huy chương đồng (HCĐ).

Cặp đôi Nguyễn Đức Tuân - Bùi Ngọc Lan giành huy chương vàng nội dung đôi nam - nữ môn bóng bàn

Trước đó, ngày 30.11, VĐV Lê Văn Hân của Hải Dương đạt 7.028 điểm, giành HCV ở nội dung 10 môn phối hợp. Đây là tấm HCV đầu tiên của Lê Văn Hân ở đấu trường đại hội.

Tính đến hết buổi sáng 1.12, Đoàn thể thao Hải Dương đang có 11 HCV, 15 HCB, 16 HCĐ, tạm xếp thứ 7 trong tổng số 65 đoàn tham dự đại hội.

Trong trận chung kết đơn nam môn bóng bàn, Đoàn Bá Tuấn Anh (trái) để thua Đinh Quang Linh (Quân đội) 1 - 4

Ngày 2.12, các VĐV của Đoàn thể thao Hải Dương tiếp tục thi đấu một số môn trong chương trình Đại hội, gồm bơi trong bể, karate, boxing, bắn súng - đĩa bay và vật.

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nguyễn Văn Huệ phá kỷ lục quốc gia và đại hội