Cúp quốc gia là gánh nặng của nhiều đội V-League

25/04/2021 08:00

Không ít các đội bóng ở V-League đã rời Cúp quốc gia 2021 từ vòng sơ loại dù đấu trường này là cơ hội để dàn cầu thủ dự bị thi đấu duy trì phong độ.

Lý do cốt yếu cho việc nhiều câu lạc bộ (CLB) đang dự V-League phải sớm nói lời tạm biệt Cúp quốc gia 2021 một phần vì tham vọng của họ không có, đầu tư cho V-League thôi cũng đã là cố gắng lớn.

Trong số những đội được xem là muốn đi tiếp ở Cúp quốc gia nhưng sớm nói lời chia tay là B.Bình Dương và Sài Gòn FC.

Hai CLB này đều thua lần lượt các CLB ở hạng Nhất là Cần Thơ và Quảng Nam. Cả hai có vẻ muốn có cho mình một danh hiệu ở mùa giải này và đưa ra sân đội hình nội binh không tồi nhưng rồi vẫn phải chia tay giải sớm.

Đau nhất có lẽ là Sài Gòn FC khi họ dùng nhiều trụ cột, lại được hơn người từ phút 36 khi Tấn Sinh (Quảng Nam) bị đuổi, nhưng không thể có chiến thắng.

bóng đá, tin bóng đá, Cúp Quốc gia, HAGL, Bình Định, SLNA, Phố Hiến, bảng xếp hạng V-League 2021, Thanh Hoá, vòng 11 V-League 2021, Cúp QG 2021
T.Bình Định của Tấn Tài sớm rời Cúp quốc gia để đầu tư cho mặt trận V-League 2021

Những CLB khác ở V-League bị đánh bại bởi những đại diện của giải hạng Nhất như Sông Lam Nghệ An (thua Phố Hiến 0-1), Đông Á Thanh Hoá (thua Đắk Lắk 0-3), Topenland Bình Định (thua Long An 1-2) đều có thể dễ dàng thấy được khát vọng của họ ở Cúp quốc gia.

Cả 3 đại diện này đều đặt mục tiêu ở 3 vòng đấu quyết định giai đoạn 1 tới đây. Những lo lắng về chấn thương đã khiến các huấn luyện viên đều dùng đội hình 2 và họ cũng không cần tiếc nuối.

Nhánh thi đấu Cúp QG 2021. Ảnh: VPF
Nhánh thi đấu Cúp quốc gia 2021

Trên các diễn đàn, không ít ý kiến từ cổ động viên thậm chí bênh vực huấn luyện viên Ngô Quang Trường (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Đức Thắng (Topenland Bình Định) hay Petrovic (Đông Á Thanh Hoá) vì với mật độ thi đấu dày đặc như hiện tại, đội bóng nào cũng lo với thể lực cầu thủ. 

Vòng loại Cúp QG 2021 chứng kiến nhiều CLB thể hiện rõ mục đích không muốn tiến xa của mình, nhưng cũng sẽ có các đội bóng không muốn mất thể diện khi loại sớm bởi đối thủ dưới tầm.

Hoàng Anh Gia Lai (thắng An Giang 2-1) hay SHB Đà Nẵng (thắng Bà Rịa Vũng Tàu 1-0) là những ví dụ. Hai CLB này sẽ chạm trán trực tiếp ở vòng 1/16 để xác định đội tiến xa hơn.

Về lâu dài, các CLB V-League vẫn được đánh giá cao hơn ở mặt trận này. Hà Nội FC, Viettel vẫn chưa xung trận nhưng họ lại cùng nhánh đấu với SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai.

Nhánh đối xứng bên kia có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn khi Than Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh là những CLB “sáng” cửa nhất đi tiếp.

Có thể bất ngờ chung cuộc với nhà vô địch mới sẽ xuất hiện ở Cúp quốc gia 2021.

Theo Thể thao và Văn hóa

(0) Bình luận
Cúp quốc gia là gánh nặng của nhiều đội V-League