Công Phượng nhận lương tối đa 700 triệu đồng/tháng tại Bỉ

06/07/2019 18:58

Theo Fox Sports châu Á, Công Phượng sẽ nhận mức lương từ 20.000 - 30.000 USD/tháng (tương đương với 460 - 700 triệu đồng/tháng) khi sang đầu quân cho Sint-Truidense của Bỉ.

Công Phượng nhận lương tối đa 700 triệu đồng/tháng tại Bỉ

Ngày 5.7 tại TP Hồ Chí Minh, CLB HAGL và Sint-Truidense đã công bố bản hợp đồng có thời hạn cho mượn một mùa giải đối với tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Các con số về phí ký hợp đồng, phí mượn, lương, thưởng không được tiết lộ một cách cụ thể. Tuy nhiên trong buổi họp báo với các phóng viên, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của HAGL có chia sẻ: “Chuyến thi đấu châu Âu này thật sự tốt cho CLB và cho cả Công Phương. Thật sự mức phí 5-7 trăm ngàn USD không là gì so với HAGL, nhưng tiền lương 1 tháng của Phượng ở châu Âu bằng cả năm ở Việt Nam thì tại sao lại không đi”. 

Điều đó cho thấy 2 chi tiết. Thứ nhất, mức phí mà Sint-Truidense trả cho HAGL trong 1 năm mượn Công Phượng rơi vào mức 500.000 đến 700.000 USD. Con số này cao hơn một chút so với số tiền mà Muangthong United bỏ ra để mua một năm hợp đồng của thủ môn Đặng Văn Lâm ở Hải Phòng.

Thứ hai, theo trang Fox Sports châu Á, mức lương của Công Phượng ở Sint-Truidense sẽ là 20.000 - 30.000 USD/tháng (tương đương với 460 - 700 triệu đồng/tháng) - cao gấp 2-3 lần so với lương anh nhận ở Incheon (10.000 USD/tháng) và gấp 20-30 lần lương mà anh nhận được tại HAGL (1.000 USD/tháng).

Cần nói thêm rằng, mức trần về lương của đa số cầu thủ tại V.League là 50 triệu đồng/tháng, tức là 600 triệu đồng/năm. Đối chiếu với câu nói của bầu Đức rằng lương Công Phượng 1 tháng bằng cả năm ở Việt Nam ở trường hợp này có thể xem là hợp lý.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công Phượng nhận lương tối đa 700 triệu đồng/tháng tại Bỉ