Từ sau giao thừa đến chiều mùng 2 Tết, hàng vạn lượt du khách đã đến tham quan, đi lễ đầu xuân tại các di tích ở huyện Cẩm Giàng (Hải Dương).
Theo Ban Quản lý di tích huyện Cẩm Giàng, từ sau giao thừa đến chiều mùng 2 Tết, có hơn 11.000 lượt người đến chiêm bái tại các di tích lịch sử văn hóa ở huyện Cẩm Giàng, tăng trên 20% so với Tết trước. Trong ảnh: Di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền được trang hoàng rực rỡ ngay từ cổng vàoLượng du khách đến du xuân, chiêm bái, cầu an tại đền Bia (xã Cẩm Văn) chiếm đông nhất, đạt khoảng 8.000 ngườiKhách thập phương xin chữ đầu xuân ở đền BiaNhiều bạn trẻ tới tham quan các không gian lịch sử văn hóa truyền thốngTrong khuôn viên các di tích có thêm nhiều điểm chụp ảnh check-inKhuôn viên Văn miếu Mao Điền, đền Bia, đền Xưa và cả chùa Giám dù đang trùng tu vẫn được trang hoàng rực rỡ, bảo đảm vệ sinh môi trường. Trong ảnh: Tái hiện không gian văn hóa xưaTuy đông du khách, nhất là ở khu vực đền Bia, nhưng đường ra vào di tích được bảo đảm thông thoáng, giá vé gửi xe quy định rõ ràng, công khai. Các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh trật tựPV
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.