Vào nhà nghỉ cất giấu ma túy để sử dụng

10/11/2021 15:32

Đối tượng Vũ Đình Tiến ở phường Ái Quốc (TP Hải Dương) lĩnh 13 tháng tù vì tàng trữ trái phép chất ma túy.


Phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Đình Tiến

Sáng 10.11, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Vũ Đình Tiến (sinh năm 1987 ở khu dân cư Vũ Xá, phường Ái Quốc, TP Hải Dương) 13 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 15 giờ ngày 28.7.2021, Tiến đang ở nhà thì anh Nguyễn Huy Thái (ở huyện Thanh Hà) đến rủ đi chơi. Hai người đến khu vực cầu Hồng Quang (TP Hải Dương) gặp bạn của Tiến tên là Thùy (không rõ họ và địa chỉ). Tiến vay của anh Thái 200.000 đồng rồi đưa cho Thùy nhờ mua ma túy tổng hợp rồi mang hộ đến nhà nghỉ Hoàng Anh (TP Hải Dương) để sử dụng.       
Sau khi thuê phòng, Tiến chờ Thùy mang ma túy đến, anh Thái đi ngủ. Thùy mang cho Tiến một gói ma túy tổng hợp rồi đi về. Sau đó, Công an TP Hải Dương phối hợp kiểm tra, bắt quả tang Tiến đang cất giấu một gói chứa 0,273 g methamphetamine.

Tiến nghiện ma túy. Đầu năm 2021, y từng bị Công an phường Ái Quốc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

* Sáng 10.11, Tòa án Nhân dân huyện Nam Sách tuyên phạt Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1985, trú tại thôn Lâm Xuyên, xã Phú Điền) 39 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và Mạc Văn Long (sinh năm 1996, trú tại thôn Long Động, xã Nam Tân, cùng huyện Nam Sách) 13 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hồi 21 giờ 15 ngày 14.7, trước cổng Công ty TNHH Bình An thuộc địa phận thôn Miếu Lãng, xã Đồng Lạc (Nam Sách), Quang cất giấu trái phép 1,614 g methamphetamine để bán kiếm lời thì bị lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ vật chứng.

Hồi 10 giờ 20 ngày 24.9, tại khu vực cổng Trạm Y tế xã Thanh Quang (Nam Sách), Long cất giấu trái phép 1 gói chất methamphetamine, khối lượng 0,176 g để sử dụng thì bị bắt quả tang, thu giữ vật chứng. 

DT- MAI HIÊN

(0) Bình luận
Vào nhà nghỉ cất giấu ma túy để sử dụng