Tuyên truyền việc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

06/04/2022 14:08

​Sáng 6.4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 4.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Dương

Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến hơn 1.700 điểm cầu trong cả nước với trên 50.000 đại biểu tham dự.

Các lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị các huyện, thị xã, thành phố dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm nay, dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam thông tin những kết quả chủ yếu trong công tác khuyến học thời gian qua và vấn đề đặt ra đối với hoạt động của Hội Khuyến học các cấp trong thời gian tới; lãnh đạo Bộ Công an giới thiệu về Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở căn cứ thông tin, tài liệu được cung cấp tại hội nghị để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12.2.2022 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30.1.2022 về chương trình và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình; đẩy mạnh hơn nữa việc kiểm tra, đôn đốc, đánh giá; chủ động, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022.

Tuyên truyền về công tác chỉ đạo, điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu theo thông báo kết luận số 81/TB-VPCP ngày 24.3 của Văn phòng Chính phủ. Trong đó nhấn mạnh ngay từ đầu năm, Chính phủ, các bộ, ban, ngành liên quan đã có các chỉ đạo quyết liệt về giải pháp, biện pháp đồng bộ về quản lý, điều hành để bình ổn giá nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đã đề ra, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng. Tuyên truyền về các giải pháp, biện pháp quản lý điều hành giá đã và đang được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện, bước đầu có những kết quả nhất định, mặt bằng giá cơ bản được kiểm soát và vẫn nằm trong kịch bản điều hành giá đã đề ra từ đầu năm.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17.3.2022 của Chính phủ. Các cấp, các ngành tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; chủ động có biện pháp phù hợp phòng chống dịch bảo đảm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

Bám sát quan điểm chính thức của Việt Nam, các chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Bộ Ngoại giao khi thông tin, tuyên truyền về tình hình Nga - Ukraine. Nội dung thông tin, tuyên truyền chú trọng, đề cao hoà bình, vai trò của giải pháp chính trị hoà bình, hoà giải và đàm phán trong giải quyết các tranh chấp; vai trò quan trọng của luật pháp quốc tế; tinh thần đoàn kết quốc tế, nhân đạo, nhân văn..

 Tuyên truyền về khắc phục hậu quả mưa lớn bất thường tại miền Trung và công tác phòng chống thiên tai ở các địa phương. Phản ánh các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong tháng 4 như Giỗ Tổ Hùng vương (mùng 10.3 âm lịch), kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2022), 152 năm ngày sinh V.I.Lênin (22.4.1870-22.4.2022)…

BẢO LINH

(0) Bình luận
Tuyên truyền việc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội