Tuyên án 2 kẻ tàng trữ ma túy

18/11/2021 16:41

Sáng 18.11, Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành xét xử 2 vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tòa tuyên phạt Nguyễn Hữu Diện (sinh năm 1972, ở xã Thượng Vũ) 18 tháng tù và Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1995, ở xã Liên Hòa, cùng huyện Kim Thành) 13 tháng tù, đều về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hồi 11 giờ 45 ngày 17.7, tại khu vực cổng làng thôn Giữa, xã Cổ Dũng (Kim Thành), Diện cất giấu trái phép 0,487 g heroin để sử dụng thì bị Công an huyện Kim Thành và Công an xã Cổ Dũng bắt quả tang.

Hồi 13 giờ ngày 28.6, tại khu vực đường thôn Bắc Thắng, xã Liên Hòa, Dương cất giấu trái phép trong túi quần 0,141 g heroin để sử dụng thì bị lực lượng Công an xã Liên Hòa phát hiện, bắt giữ.

* Trước đó, ngày 17.11, Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành xét xử các bị cáo Hoàng Văn Thắng (sinh ngày 1995, ở thôn Đồng Mỹ, Kim Anh) và Trần Văn Hùng (sinh năm 1990, ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, cùng huyện Kim Thành) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hồi 8 giờ 30 ngày 28.3.2021, Trần Văn Hùng và Lê Văn Minh đến nhà Thắng chơi. Tại đây, Thắng đưa thẻ ATM, xe máy cho Hùng và bảo Hùng đi rút tiền mua ma túy đá về sử dụng. Hùng đi rút 200.000 đồng và mua 1 túi nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy loại Methamphetamine mang về nhà Thắng. Thắng lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy có sẵn trong nhà để 3 người cùng sử dụng số ma túy trên. Đến 9 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác của Công an huyện Kim Thành và Công an xã Kim Anh kiểm tra, phát hiện thu giữ vật chứng.

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành tuyên phạt bị cáo Thắng 8 năm 6 tháng tù, bị cáo Hùng 8 năm 3 tháng tù.

Riêng đối tượng Lê Văn Minh chỉ bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vì không cấu thành tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

LÊ THỊ VUI

(0) Bình luận
Tuyên án 2 kẻ tàng trữ ma túy