Tứ Kỳ bắt quả tang 3 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình

17/09/2021 09:03

Cả 3 đối tượng trên tàu khai thác cát trái phép đều ở huyện Thanh Hà.

Công an huyện Tứ Kỳ kiểm tra, lập biên bản vi phạm các đối tượng khai thác cát lên tàu HD-0976

Hồi 3 giờ 20, ngày 16.9 tại khu vực sông Thái Bình thuộc thôn An Định, xã An Thanh (Tứ Kỳ), tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự- Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Tứ Kỳ phối hợp với Công an xã An Thanh kiểm tra, phát hiện tàu HD-0976 đang khai thác cát đen từ lòng sông Thái Bình lên khoang tàu.

Khối lượng cát đã được hút lên tàu HD-0976 là 41m3.

Tại thời điểm kiểm tra trên tàu có Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1979; Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1971 đều ở thôn Vĩnh Ninh, xã Thanh Cường và Lê Văn Thành, sinh năm 1976 ở thôn Nhan Bầu, xã Thanh Hồng, cùng huyện Thanh Hà.

Thắng, Vượng và Thành không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khai nhận là người làm thuê cho anh Phạm Văn Nam, sinh năm 1987, là chủ tàu, ở thôn Tiên Kiều, xã Thanh Hồng (Thanh Hà).

Tổ công tác Công an huyện Tứ Kỳ đã lập biên bản, tạm thu giữ phương tiện để tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Tính từ đầu năm 2021 đến ngày 16.9, Công an huyện Tứ Kỳ phát hiện, bắt giữ 16 vụ khai thác cát, vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13 vụ với số tiền 121,9 triệu đồng; tịch thu 1297,8m3 cát. Các vụ việc còn lại đang được xác minh, giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

TRẦN YẾN

(0) Bình luận
Tứ Kỳ bắt quả tang 3 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình