Trung Quốc giải cứu được 7 trong 22 thợ mỏ kẹt dưới mỏ vàng

24/01/2021 14:54

Sáng 24.1, truyền thông Trung Quốc đưa tin người đầu tiên trong nhóm 22 thợ mỏ bị kẹt tại một mỏ vàng bị sập ở tỉnh Sơn Đông được giải cứu sau 14 ngày dưới lòng đất.

Trung Quốc giải cứu được 7 trong 22 thợ mỏ kẹt dưới mỏ vàng - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại khu mỏ vàng Hushan gần TP Tê Hà, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 22.1.2021 - Ảnh: REUTERS

Theo Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, người đàn ông bị kẹt ở một khu vực riêng với một nhóm 10 công nhân còn sống khác.

Ông ở trong tình trạng "thể chất yếu" khi được đưa lên.

Đây là kỳ tích và nỗ lực vượt tiến độ của đội cứu hộ vì tuần trước, nhà chức trách dự báo cần đến 2 tuần mới có thể đưa các thợ mỏ còn sống trở ra. Có thể họ nỗ lực thần tốc vì nhiệt độ ở khu vực này dự kiến sẽ tiếp tục hạ thấp trong tuần tới.

Vài giờ sau đó, có thêm nhóm 3 người được cứu ra khỏi nơi hiểm nguy và lại thêm 3 người nữa, nâng số người được cứu lên 7.

Trước đó, lực lượng cứu hộ đã khoan 2 đường ống để đưa thuốc men, thực phẩm, giấy bút và điện thoại xuống chỗ các thợ mỏ.

Có một nhóm 11 người ở vị trí sâu 540m (nhưng một đã tử vong), 1 người khác mắc kẹt ở vị trí sâu hơn 100m.

Quá trình khoan đường ống đủ rộng để đưa người lên bị chậm vì phải khoan qua đá granit.

Vụ nổ tại một mỏ vàng gần TP Tê Hà, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc hôm 10.1 đã làm hư hỏng thang thoát hiểm và hệ thống liên lạc. Các nỗ lược cứu hộ ban đầu xác nhận có ít nhất 12 người còn sống sau vụ tai nạn. 

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trung Quốc giải cứu được 7 trong 22 thợ mỏ kẹt dưới mỏ vàng