Trong 4 tháng, Malaysia phát hiện 1.085 ổ dịch COVID-19 ở nơi làm việc

28/05/2021 10:06

Từ ngày 25.1-26.5 vừa qua, Malaysia phát hiện 1.085 ổ dịch COVID-19 ở nơi làm việc liên quan tới 129.322 ca mắc mới.

Trong đó, từ ngày 1/4-26/5, số lượng ổ dịch ở nơi làm việc được ghi nhận là 287, gây ra 17.087 ca mắc mới.


Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Subang Jaya, Selangor, Malaysia, ngày 23.5.2021. Ảnh minh họa

Tổng Thư ký Bộ Y tế Malaysia, Tiến sĩ Noor Hisham cho biết thêm dù nước này đã áp đặt Lệnh hạn chế di chuyển (MCO) lần thứ 3, nhưng số lượng ổ dịch ở nơi làm việc vẫn không giảm. Từ khi bắt đầu áp dụng MCO lần thứ 3 vào ngày 12.5 tới ngày 26.5, Malaysia phát hiện 115 ổ dịch ở nơi làm việc gây ra 5.392 ca mắc mới COVID-19, trong đó 62 ổ dịch thuộc ngành chế tạo.

Do vậy, Bộ Y tế Malaysia hoan nghênh sáng kiến của Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế (MITI) đưa ra các biện pháp phòng chống dịch mới trong khuôn khổ chiến dịch mang tên Safe @ Work để đảm bảo hoạt động sản xuất liên tục. Trong đó đáng chú ý là việc các công ty thành lập Đội Cấp cứu COVID-19, tiến hành vệ sinh định kỳ và đảm bảo chỗ ở thoải mái cho người lao động.

Bên cạnh đó, theo Tiến sĩ Noor Hisham, người lao động cần tuân thủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách xã hội… đồng thời khi xuất hiện triệu chứng, người lao động cần thông báo ngay cho người sử dụng lao động, đi kiểm tra sức khỏe, tránh đi làm để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trong 4 tháng, Malaysia phát hiện 1.085 ổ dịch COVID-19 ở nơi làm việc