Tròn 44 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc: Những hình ảnh lịch sử

19/09/2021 08:34

Trải qua 44 năm là thành viên của Liên hợp quốc (LHQ), hợp tác Việt Nam - LHQ đạt kết quả tốt và có tác dụng tích cực, Việt Nam đã từng bước tạo dựng "Thương hiệu Việt Nam".


Ngày 20.9.1977, phiên khai mạc Kỳ họp thứ 32 Đại hội đồng LHQ tại New York (Mỹ) thông qua Nghị quyết công nhận Việt Nam là thành viên của LHQ. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Tron 44 nam Viet Nam gia nhap Lien hop quoc: Nhung hinh anh lich su hinh anh 2
Lễ kéo cờ Việt Nam tại trụ sở LHQ ngày 20.9.1977, đánh dấu sự kiện Việt Nam chính thức là thành viên của tổ chức lớn nhất hành tinh này. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Tron 44 nam Viet Nam gia nhap Lien hop quoc: Nhung hinh anh lich su hinh anh 3
Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh phát biểu tại Kỳ họp thứ 32 Đại hội đồng LHQ tại New York (Mỹ) ngày 20.9.1977. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Tron 44 nam Viet Nam gia nhap Lien hop quoc: Nhung hinh anh lich su hinh anh 4
Sáng 9.6.2011, tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng phát biểu tại Hội nghị cấp cao LHQ về HIV/AIDS. Ảnh: Nguyễn Hữu Trung/TTXVN

Tron 44 nam Viet Nam gia nhap Lien hop quoc: Nhung hinh anh lich su hinh anh 5
Ngày 25.9.2009, tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Khoá họp 64 Đại hội đồng LHQ với chủ đề 'Không phổ biến vũ khí hạt nhân và giải trừ vũ khí hạt nhân'. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN

Tron 44 nam Viet Nam gia nhap Lien hop quoc: Nhung hinh anh lich su hinh anh 6
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao chung Khoá họp thường niên lần thứ 62 Đại hội đồng LHQ tại New York (Mỹ) ngày 28.9.2007. Ảnh: Đức Tám/TTXVN

Tron 44 nam Viet Nam gia nhap Lien hop quoc: Nhung hinh anh lich su hinh anh 7
Chiều 25.9.2015, tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh LHQ để thông qua Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN

Tron 44 nam Viet Nam gia nhap Lien hop quoc: Nhung hinh anh lich su hinh anh 8
Ngày 11.11.2010, tại Seoul, Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Diễn đàn Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) của LHQ. Ảnh: Đức Tám/TTXVN

Tron 44 nam Viet Nam gia nhap Lien hop quoc: Nhung hinh anh lich su hinh anh 9
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng về giữ gìn hòa bình do LHQ tổ chức ngày 29.3.2019. Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN

Tron 44 nam Viet Nam gia nhap Lien hop quoc: Nhung hinh anh lich su hinh anh 10
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Khóa họp thứ 32 Hội đồng Nhân quyền LHQ ngày 13.6.2016 tại trụ sở LHQ ở Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: Quang Hải/TTXVN

Tron 44 nam Viet Nam gia nhap Lien hop quoc: Nhung hinh anh lich su hinh anh 11
Ngày 25.10.2014, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Tổng thư ký LHQ Michel Sidibe cam kết thực hiện mục tiêu 90-90-90 về kết thúc đại dịch HIV/AIDS tại Việt Nam. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Tron 44 nam Viet Nam gia nhap Lien hop quoc: Nhung hinh anh lich su hinh anh 12
Ngày 23.5.2015, tại Hà Nội, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon (giữa) và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cắt băng khánh thành 'Ngôi nhà xanh LHQ' tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tron 44 nam Viet Nam gia nhap Lien hop quoc: Nhung hinh anh lich su hinh anh 15
Ngày 22.9.2017, tại trụ sở LHQ, New York (Mỹ), thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ký Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân. Ảnh: Hữu Hoàng/TTXVN

Tron 44 nam Viet Nam gia nhap Lien hop quoc: Nhung hinh anh lich su hinh anh 20
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga, Trợ lý Phòng Tham mưu - Kế hoạch thuộc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam đi làm nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ ở Nam Sudan sáng 30.10.2017 tại Hà Nội. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tron 44 nam Viet Nam gia nhap Lien hop quoc: Nhung hinh anh lich su hinh anh 27
Bên lề Phiên thảo luận Đại hội đồng LHQ lần thứ 73 tại New York (Hoa Kỳ), chiều 27.9.2018, theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tron 44 nam Viet Nam gia nhap Lien hop quoc: Nhung hinh anh lich su hinh anh 30
Tối 9.8.2021, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an LHQ về chủ đề 'Thúc đẩy an ninh biển và một số lĩnh vực hợp tác quốc tế' theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tron 44 nam Viet Nam gia nhap Lien hop quoc: Nhung hinh anh lich su hinh anh 32
Tối 7.6.2019, Việt Nam chính thức trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021 với kết quả 192/193 quốc gia, vùng lãnh thổ thành viên Đại hội đồng LHQ ủng hộ Việt Nam vào vị trí này. Ảnh: THX/TTXVN

Tron 44 nam Viet Nam gia nhap Lien hop quoc: Nhung hinh anh lich su hinh anh 34
Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý tuyên thệ trước Hiến chương LHQ tại Lễ thượng cờ của 5 nước ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, bao gồm Estonia, Niger, Saint Vincent và Grenadines, Tunisia và Việt Nam. Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN

Tron 44 nam Viet Nam gia nhap Lien hop quoc: Nhung hinh anh lich su hinh anh 39
Chiều 27.9.2018 (theo giờ địa phương), tại TP New York (Hoa Kỳ), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên thảo luận Đại hội đồng LHQ lần thứ 73. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tron 44 nam Viet Nam gia nhap Lien hop quoc: Nhung hinh anh lich su hinh anh 41
Tối 23.2.2021 (theo giờ Hà Nội), nhận lời mời của Thủ tướng Anh Boris Johnson, Chủ tịch luân phiên tháng 2.2021 của Hội đồng Bảo an LHQ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại phiên Thảo luận mở cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an LHQ với chủ đề 'Giải quyết các nguy cơ đối với hoà bình và an ninh quốc tế liên quan đến khí hậu'. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tròn 44 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc: Những hình ảnh lịch sử